A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Bế mạc Hội thi Giảng dạy Chính trị giỏi năm 2022

Sáng ngày 08/6/2022, Hội thi Giảng dạy Chính trị giỏi Quân khu 4 năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị dự bế mạc Hội thi.

 

   Trong thời gian 3 ngày, từ 6 - 8/6/2022, 50 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó tiểu đoàn, đại đội tương đương, cán bộ giảng dạy chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn từ các đơn vị cơ sở trong toàn Quân khu tranh tài trên 3 phần thi: Biên soạn bài giảng chính trị; thực hành giảng nội dung theo bài giảng đã biên soạn; thi nhận thức về kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy chính trị bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo, rút kinh nghiệm Hội thi.

    

Các đại biểu dự bế mạc Hội thi.

      

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tất cả các thí sinh đều chuẩn bị bài giảng với bố cục, nội dung phù hợp, xác định đúng phần trọng tâm, trọng điểm; phân chia thời gian hợp lý cho từng phần và toàn bài; nhiều bài giảng dự thi chuẩn bị công phu, chất lượng tốt; phần trình chiếu có hiệu ứng đẹp, thể hiện rõ nội dung, chủ đề trình bày; 100% bài giảng chính trị có mô hình giáo dục trực quan hỗ trợ cho việc giảng dạy trực tiếp tại hội trường và phục vụ hoạt động bổ trợ, hướng dẫn thảo luận, ôn tập sau bài giảng; nhiều đồng chí dự thi đã trả lời đúng 100% câu hỏi phần thi trắc nghiệm nhận thức...

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi kết luận bế mạc Hội thi.
Thí sinh tham gia phần thuyết trình bài giảng bằng trình chiếu Powerpoint trong Hội thi

 

Phát biểu tại buổi bế mạc, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban giám khảo, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đội ngũ làm công tác phục vụ, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu, học tập, rèn luyện của 50 đồng chí cán bộ giảng dạy chính trị, đã góp phần vào thành công của Hội thi. Đồng thời, đồng chí Chính ủy Quân khu cũng yêu cầu, cấp ủy, chính ủy, Chính trị viên, người chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Cơ quan Chính trị làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị" tại đơn vị; gắn giáo dục với quản lý, rèn luyện kỷ luật, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị các cấp có chất lượng, thực sự là lực lượng sắc sảo, nhạy bén trong công tác giáo dục chính trị; duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông báo chính trị thời sự, đọc báo xem truyền hình, hoạt động ngày chính trị văn hóa tinh thần, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng tinh thần dân chủ cởi mở, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

 

Thông qua Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị cấp tiểu đoàn, đại đội trong toàn Quân khu trao đổi, học tập lẫn nhau, rút ra kinh nghiệm bổ ích trong công tác giáo dục chính trị nói chung, giảng dạy chính trị nói riêng. Từ kết quả Hội thi sẽ tạo được sức lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Khuyến kích.
 

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Đại úy Nguyễn Bá Hoạt, Chính trị viên Tiểu đoàn 32, Trung đoàn 654, Cục Hậu cần; Trung úy Hoàng Trần Anh Thắng, Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Tặng giải Nhì cho Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Tác chiến Điện tử 97, Bộ Tham mưu; Trung úy Nguyễn Thanh Ổn, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; Đại úy Đặng Anh Tuấn, Chính trị viên Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Phòng không 283. Tặng giải Ba cho đồng chí Thiếu tá Lê Xuân Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80; Đại úy Nguyễn Trung Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; Đại úy Nguyễn Bá Tình, Chính trị viên Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; Thượng úy Nguyễn Việt Anh, Chính trị viên Đại đội Chỉ huy, Lữ đoàn Pháo binh 16; Đại úy Ngô Xuân Bình, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân khu; Trung úy Nguyễn Hữu Thao, Chính trị viên Đại đội Tăng 2, Tiểu đoàn Tăng 1, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206. Tặng giải Khuyến kích cho 12 đồng chí và 26 Giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2022. 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao Giấy chứng nhận cán bộ Giảng dạy chính trị giỏi năm 2022 cho các thí sinh.

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội