Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác
Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông và giàu truyền thống cách mạng. Qua các thời kỳ kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quê hương xứ Nghệ đã hăng hái lên đường tòng quân, cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trở về địa phương, lực lượng này đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong xây dựng quê hương, tham gia hoạt động và xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB) ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7 năm 2025, toàn tỉnh đã kiện toàn 130 Hội CCB cấp xã, phường, bảo đảm 100% các đơn vị hành chính cấp xã đều có tổ chức Hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là 5 Hội CCB các đơn vị khối 487 trực thuộc tỉnh Hội và 3.841 chi hội tại cơ sở, quy tụ gần 172.000 hội viên. Trong đội ngũ hùng hậu đó, có gần 1.300 CCB thời kỳ chống Pháp, hơn 70.000 CCB chống Mỹ và gần 20.000 đồng chí là thương binh, luôn giữ vững khí tiết và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Xác định việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm quyền lợi và phát huy vai trò của hội viên, ngay sau khi Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005 có hiệu lực và Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các sở, ban, ngành và Thường trực Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu sắc để triển khai vào thực tiễn. Hội CCB tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch nhằm tập trung lãnh đạo, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Với cách làm bài bản, 100% cán bộ Hội và hơn 98% hội viên đã được học tập, phổ biến về Pháp lệnh thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, thông tin thời sự và phương tiện truyền thông địa phương. Qua đó, nhận thức của hội viên về vị trí, vai trò của Hội trong hệ thống chính trị đã được nâng lên rõ rệt. Tổ chức Hội không chỉ là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cựu binh mà còn là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Hiến định trong Hiến pháp năm 2013.

Thực tiễn tại Nghệ An cho thấy, kể từ khi tổ chức Hội ra đời ngày 14 tháng 3 năm 1990, nhất là sau hai thập kỷ thực hiện Pháp lệnh CCB, hệ thống tổ chức Hội đã không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Hội CCB tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể để lồng ghép việc thi hành Pháp lệnh với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình đó, lực lượng CCB tỉnh nhà luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất. Các cấp Hội đã khẳng định vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều phong trào thi đua yêu nước như “Xây dựng nông thôn mới”, “Giảm nghèo bền vững”, hay chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã ghi đậm dấu ấn của những người lính năm xưa. Đồng thời, Hội đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên và các nhà trường để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, uy tín và năng lực của đội ngũ CCB Nghệ An đã được minh chứng qua việc nhiều đồng chí được tín nhiệm giao giữ các trọng trách trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, tại các xã, phường, thôn bản, tỷ lệ CCB tham gia cấp ủy, chính quyền nhiều nơi đạt từ 45% đến 51% qua các nhiệm kỳ. Đây là minh chứng sinh động cho sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân đối với những người lính đã được rèn luyện trong lửa đỏ. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự đóng góp bền bỉ cho quê hương, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Những trang sử vàng đó là động lực để mỗi hội viên CCB xứ Nghệ tiếp tục cống hiến, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, gương mẫu, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân trong thời kỳ mới.
Bài, ảnh: LÊ NGỌC ĐÌNH



