A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên

Sáng ngày 29/6/2022, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp tập huấn Kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; triển khai Chương trình phát triển Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị chủ trì khai mạc lớp tập huấn.

Tại điểm cầu Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì. Cùng dự có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong toàn Quân khu.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4.

 

Quân khu 4 tham gia Lớp tập huấn có 224 học viên là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, tại 6 điểm cầu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì điểm cầu Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4.
Các đại biểu dự khai mạc tại điểm cầu Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4.
 

Trong thời gian 2 ngày (29 - 30/6/2022), các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được giới thiệu 7 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”, triển khai thực hiện Đề án trong Quân đội; kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường mối đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới; kinh nghiệm phối hợp thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đơn vị cơ sở.

 Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; góp phần xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua Lớp tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang; được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, nhận thức đúng vai trò, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống vi phạm kỷ luật Quân đội.

Tin, ảnh: XUÂN MINH - NGUYỄN NGA


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội