Thứ sáu, 29/03/2024 - 03:43
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Hà Tĩnh bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3

Ngày 21/3/2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP, AN) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối tượng 3 cho 88 đồng chí là cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã và cán bộ chủ chốt các cơ quan, doanh nghiệp cấp huyện. Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh và Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng.

 

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP-AN, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Chiến lược QP-AN một số nước liên quan đến QP-AN của Việt Nam; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ; Huấn luyện bắn súng K54 bài 1b; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, sự cố hóa chất, độc xạ; Thứ tự các bước chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái, tình trạng quốc phòng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bồi dưỡng kiến thức QP-AN là quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, từ đó nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần trực tiếp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường thế trận QP-AN, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống.

Đồng chí Lê Ngọc Châu phát biểu.

 

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

 

 

Các học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

 

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; chấp hành nghiêm các chế độ và quy định của đơn vị cũng như lớp học; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP-AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Kết thúc khóa học, Ban tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3.

Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG
 


Tác giả: DƯƠNG HOÀNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội