A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2022

Sáng  ngày 7/1/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

Tòan cảnh Hội nghị.

 

  Năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trong điều kiện địa phương gặp nhiều khó khăn chi phối, nhất là dịch covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống Nhân dân. Song, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh; Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 

          Nổi bật là các địa phương đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; bộ máy chính quyền cơ sở phát huy tốt vai trò, chức năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiềm kỳ 2021 – 2026. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như: “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”… được Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp quốc phòng, an ninh kết hợp với kinh tế - xã hội được đấy mạnh phát triển, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt, 5,02%.

 

 

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2021.

 

 Các lực lượng quân sự, Công an, Biên phòng, dân quân, tự vệ, dự bị động viên được chăm lo xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; vai trò điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, Công an, Biên phòng và các ban ngành, đoàn thể được phát huy; công tác chính sách hậu phương Quân đội và các chính sách kinh tế - xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

 

 

 

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

 

          Các nội dung, chương trình ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Bộ CHQS tỉnh với các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Lao động; Hội Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ; Tỉnh đoàn, Chữ thập đỏ; Đài PT-TH và Báo Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đạt kết quả toàn diện. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong LLVT và các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức huấn luyện cho 473/473 đơn vị dân quân tự vệ quân số tham gia đạt 99,12%; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho b57/57 cơ sở đạt kết quả tốt; huy động được 11.354 ngày công của cán bộ, chiến sĩ xây dựng nông thôn mới; trợ cấp hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo cho 1.981 đối tượng... Xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

        

  Năm 2022, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị Đại hội Đảng các cấp; chủ động linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế; chủ động nắm dự báo, xử lý các tình huống không để xảy ra điểm nóng, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tổng hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, VMTD; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đại biểu Bộ CHQS tỉnh với các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Lao động; Hội Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ; Tỉnh đoàn, Chữ thập đỏ; Đài PT-TH và Báo Hà Tĩnh ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

 

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp công tác xây dựng cơ sở VMTD, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đồng thời tổ chức ký kết phối hợp thực hiện công tác xây dựng cơ sở VMTD, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội