Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:34
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An hoàn thành kết luận địa bàn và vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 27/4/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 4 làm trưởng đoàn phối hợp với Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị; Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu tiến hành kiểm tra kết quả lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Thượng tá Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Các đại biểu dự kiểm tra.

 

Thời gian qua, triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, với vai trò, chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành các kế hoạch, hướng dẫn các cấp triển khai thực hiện; chọn huyện Thanh Chương tổ chức tập huấn trước để rút kinh nghiệm chung cho các địa phương trong toàn tỉnh. Quá trình thực hiện, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên đôn đốc, tiến hành kiểm tra 15 lượt đơn vị cấp huyện, 42 lượt đơn vị cấp xã; tiếp nhận danh sách 2.409 liệt sĩ chôn cất ban đầu do các đơn vị trong toàn quân gửi về, nguồn thông tin liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cung cấp và từ lưu trữ danh sách liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 21 liệt sỹ trùng danh sách; còn lại danh sách 2.388 liệt sĩ phân tách gửi về 21 huyện, thị xã, thành phố để rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ.

 

Đoàn công tác kiểm tra kết quả vẽ bản đồ của các đơn vị.

 

Các huyện, thị xã, thành phố tiến hành phân tách danh sách chuyển về các xã, phường, thị trấn; thành lập tổ công tác phối hợp với các địa phương, gia đình rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin, phục vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ. Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ được Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với báo, đài, hệ thống truyền thanh các cấp để tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của tỉnh ký kết Chương trình phối hợp cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 4 (người thứ hai phải sang) trao đổi kinh nghiệm vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Toàn tỉnh phát ra 817.537 phiếu thông tin, số phiếu thu về 817.537, trong đó số phiếu có thông tin là 1.615 phiếu, nhiều thông tin mộ liệt sĩ được chính quyền và người dân cung cấp có giá trị, phục vụ cho công tác khảo sát, kết luận địa bàn chính xác, góp phần đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ, tiêu biểu như thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương… Đến nay đã kết luận được 20 mộ liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã có công văn báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo 515 Quân khu để xây dựng kế hoạch quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ.

Trên cơ sở kết quả xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, đến nay, 100% các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức xong hội nghị kết luận địa bàn và vẽ xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp với 3.802/3.802 thôn, xóm, khối phố; 460/460 xã, phường, thị trấn và 21/21 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

 

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả, thứ tự các bước tiến hành và sản phẩm lập bản đồ của Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời giải đáp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương những nội dung chưa rõ, còn vướng mắc, làm cơ sở kịp thời khắc phục những thiếu sót để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành chính xác, thuận lợi trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội