A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Nghệ An tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sáng ngày 8/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Dự buổi lễ, về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành đoàn thể tỉnh cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn tỉnh, các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ, các đại biểu có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đem hết sức mình, tham gia kháng chiến, kiến quốc, mang lại nhiều kết quả to lớn, để lại những dấu ấn sâu đậm, làm rạng rỡ thêm truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

 

Trong đó, nổi bật là thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Nghệ An đã thực hiện tốt các phong trào thi đua lớn như: "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm"; "Bình dân học vụ"; "Hũ gạo kháng chiến"... Trong kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Nghệ An là vị trí “yết hầu” mạch máu giao thông nên chịu sự đánh phá điên cuồng, ác liệt của giặc Mỹ. Song với bản lĩnh kiên cường, bất khuất, Đảng bộ và nhân dân Nghệ chống trả quyết liệt và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Ngoài nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, chi viện cho miền Nam, Nghệ An còn làm nhiệm vụ quốc tế cao cả đối với nước bạn Lào anh em. Trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến nay: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo"; phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước"; phong trào "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"; phong trào "Uống nước nhớ nguồn"; phong trào "Thi đua dạy tốt, học tốt"...

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
 

Trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo, sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự giúp đỡ của đồng bào, đồng chí cả nước, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Năm 2017 thực hiện hoàn thành 27/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2017 đạt 8,25%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Nghệ An xếp thứ 21, tăng 4 bậc so với năm 2016, thuộc tốp khá của cả nước và dẫn đầu Khu vực Bắc trung bộ...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An là một trong những điển hình thi đua tiêu biểu phát biểu tham luận tại buổi lễ.

 

Qua tổng kết phong trào thi đua yêu nước, hàng năm đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiều tập thể và cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương các mức hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ. Hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho hơn 100 đơn vị và tặng khoảng 4.000 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Năm 2015, nhân dân và cán bộ tỉnh nhà vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; năm 2016 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Dịp này, 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được nhận Cờ của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu quốc. 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội