A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An tổ chức đón nhận, an táng 103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng ngày 25/5/2022, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Dự lễ có Thượng tướng Đỗ Căn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Nghi Lộc.

 

Hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quy tập mùa khô 2021-2022.

 

Các đại biểu dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ.

 

Mùa khô 2021 – 2022, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào ngày càng khó khăn, địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, xa khu dân cư sinh sống, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các mộ liệt sĩ nằm ở vùng sâu, vùng xa, một số khu vực tuy có sơ đồ của đơn vị bàn giao lại, nhưng do chiến tranh kéo dài, bom đạn cày xới; thời gian lâu, địa hình thay đổi… song với tình cảm sâu nặng với các anh hùng, liệt sĩ và sự nỗ lực cố gắng vừa cùng Bạn phòng chống dịch Covid-19 vừa đi tìm đồng đội, cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đã tìm kiếm, cất bốc được 103 phần mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và tỉnh Viêng Chăn (Lào).

Thượng tướng Đỗ Căn cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng dâng hương, hoa tưởng niệm các Liệt sĩ.

 

 

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu dâng hương, hoa tưởng niệm các Liệt sĩ.

 

 

 

 

Đoàn đại biểu  3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn, Xây Xổm Bun (Lào)  dâng hương, hoa tưởng niệm các Liệt sĩ.

 

 Tính đến nay, Đội Quy tập mộ liệt sĩ bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã quy tập được hơn 12.400 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh của nước bạn Lào đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghi Lộc.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đọc điếu văn buổi lễ.

        

  Đọc đọc điếu văn tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: 103 liệt sĩ được tìm thấy và đưa về đất mẹ hôm nay là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã không tiếc máu xương của mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ Quốc tế cao cả trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trên đất nước Lào anh em.

Đoàn đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An dâng hương, hoa tưởng niệm các Liệt sĩ.

          

Đoàn đại biểu LLVT tỉnh Nghệ An dâng hương, hoa tưởng niệm các Liệt sĩ.

 

Đoàn đại biểu huyện Nghi Lộc dâng hương, hoa tưởng niệm các Liệt sĩ.

 

Trước anh linh các liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, của quê hương Xô Viết anh hùng, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, phát huy nội lực, khai thác tốt ngoại lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã đề ra. Xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

 

 

 

 

 

Các đại biểu di chuyển hài cốt các Liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ được tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể, trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tặng quà cho huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. 

 

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 

       

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

  

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng và Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà cho huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội