A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An: Truy điệu và an táng 98 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

       Sáng ngày 14/5/2019, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào.

98 hài cốt liệt sỹ do Đội quy tập Nghệ An đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc.
Các đại biểu dự lễ truy điện và an táng.

 

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng – Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; Đại biểu lãnh đạo Ban công tác đặc biệt các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Xổm Bun. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh các trường học và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý
 bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người không tiếc máu xương
 ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị anh em hai nước Việt - Lào, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân knu 4 thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Mùa khô 2018-2019, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục được giao thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Xổm Bun. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù nguồn thông tin về các phần mộ ngày càng ít, địa bàn tìm kiếm hiểm trở, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhưng cán bộ, nhân viên Đội quy tập Nghệ An luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt của các tỉnh: và cấp ủy, chính quyền, nhân dân, LLVT các địa phương để triển khai tìm kiếm, quy tập hiệu quả. Nhờ vậy, Đội quy tập Nghệ An đã cất bốc được 98 hài cốt các liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt liệt sỹ có tên là Tô Văn Chi, nhưng không biết đơn vị, quê quán.

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cống hiến tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì nền hòa bình, độc lập, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả và tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt thủy chung của hai nước Việt Nam – Lào.

Lãnh đạo Ban công tác Đặc biệt Chính phủ Việt Nam và tỉnh Viêng Chăn/Lào
 tiễn đưa hài cốt liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc..
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 
tiễn đưa hài cốt liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc..
Lãnh đạo Ban công tác Đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng/Lào và Thiếu tướng Trần Minh Thanh 
- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tiễn đưa hài cốt liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

 

 Trước đó, Lãnh đạo Ban Công tác Đặc biệt Chính phủ Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và cán bộ, nhân viên đang chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc

     

  Lãnh đạo Ban Công tác Đặc biệt Chính phủ Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
 lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tặng quà động viên cán bộ,
 nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và cán bộ, nhân viên chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc

 

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 

 

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội