A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An hiệp đồng giao nhận quân năm 2021

Chiều ngày 31/12/2020, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và đại biểu các cơ quan Quân khu 4, sở ban ngành, địa phương tỉnh Nghệ An cùng đại diện các đơn vị nhận quân.

Năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, chặt chẽ ở các khâu, các bước, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với 3.250 thanh niên (trong đó Quân đội 3.104 công dân, Công an 146 công dân) đảm bảo số lượng, chất lượng về chính trị, sức khỏe, văn hóa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3.104 thanh niên được giao cho 14 đơn vị Quân đội, trong đó, 6 đơn vị của Bộ và 8 đơn vị của Quân khu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, trên cơ sở đó, thống nhất đưa ra giải pháp, triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tuyển chọn 3.346 công dân (trong đó Quân đội 3.100, Công an 246) lên đường nhập ngũ năm 2021 đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ bù đổi.

Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, không phải bù đổi, loại trả; thống nhất thời gian thâm nhập, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định, có giải pháp quản lý công dân sau khi phát lệnh. Đơn vị giao, nhận quân hiệp đồng chặt chẽ, với mục tiêu giao quân đủ số lượng, chất lượng tốt; tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng; đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương trang trọng, tình cảm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.
Đại diện các đơn vị ký kết hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021.

Đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương, 100% được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào ngạch dự bị theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả tư vấn, hướng nghiệp, tạo điều kiện để quân nhân xuất ngũ học nghề, ổn định cuộc sống. Đến nay, công tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 của tỉnh Nghệ An cơ bản hoàn thành với 6.432/11.741 công dân trúng tuyển, đạt 54,7%.

Tại Hội nghị, tỉnh Nghệ An đã tổ chức ký kết hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021 với các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu với các mốc thời gian: Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân cấp huyện xong trước ngày 10/1/2021; thâm nhập, xét duyệt hồ sơ và chốt quân số xong trước ngày 29/1/2021; phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 6/2/2021; giao, nhận quân ngày 28/2/2021, tức ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 cấp xã, huyện xong trong quý II/2021, cấp tỉnh trong quý III/2021.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội