A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Trị triển khai có hiệu quả công tác kết luận địa bàn và vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều ngày 28/4/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn phối hợp với Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra kết quả công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Tỉnh Quảng Trị được xác định là địa bàn trọng điểm về công tác quy tập mộ liệt sỹ. Mặc dù đã được Cục Chính sách và các đơn vị của Quân đội cũng như đơn vị vũ trang địa phương tham gia chiến đấu trên địa bàn bàn giao hồ sơ, danh sách, sơ đồ mộ chí phục vụ cho việc khảo sát, tìm kiếm và quy tập, nhưng do số liệt sỹ hy sinh có sơ đồ mộ chí rất ít, chủ yếu tập trung ở các địa bàn rừng rậm, khe, suối chia cắt, đồi núi hiểm trở nên công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn.

Trung tá Trương Khắc Duẩn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh nên công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiếp nhận danh sách 55.070 liệt sỹ chôn cất ban đầu do Cục Chính sách, các đơn vị trong toàn quân cung cấp và từ lưu trữ danh sách liệt sỹ của Bộ CHQS tỉnh. Trong đó, có 8.047 liệt sỹ bị trùng danh sách, nơi chôn cất ban đầu ở địa bàn ngoài tỉnh; còn lại danh sách 47.023 liệt sỹ tiến hành phân tách gửi về các địa phương để xác minh, làm cơ sở kết luận địa bàn cấp thôn, xã, huyện.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Chính sách Quân khu kiểm tra hồ sơ kết luận địa bàn của các đơn vị.

 

Cán bộ Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu và Ban Bản đồ Quân khu kiểm tra kết quả vẽ bản đồ của các đơn vị.

Đối với công tác tuyên truyền, phát phiếu cung cấp thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ, tổng số phiếu phát ra là 152.078, số phiếu thu về 151.414. Trong đó có 172 phiếu có thông tin về nơi chôn cất ban đầu của liệt sỹ. Đặc biệt là từ nguồn thông tin của ông Lê Kim Việt, ở khu vực 2 Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong đã quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ. Đến nay, khu vực, địa bàn có mộ liệt sỹ đã tìm kiếm, quy tập xong là 426 khu vực; 125/125 xã, phường, thị trấn; 9/9 huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh đã vẽ xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ kết luận kiểm tra.

 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả, thứ tự các bước tiến hành và sản phẩm lập bản đồ của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương những nội dung chưa rõ, còn vướng mắc, kịp thời khắc phục những thiếu sót để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội