Thứ năm, 18/04/2024 - 10:58
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Trị: Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sỹ

Sáng 05/5/2021, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào quy tập trong mùa khô 2020 – 2021. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4. Các đồng chí đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, Ban công tác Đặc biệt tỉnh Quảng Trị; Bộ Chỉ huy Quân sự; Biên Phòng; Công An tỉnh; Thành ủy, UBND thành phố Đông Hà, cùng thân nhân các gia đình liệt sỹ và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

 24 hài cốt Liệt sỹ được Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc  mùa khô 2020 - 2021 đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9.
Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đọc điếu văn tại Lễ truy điệu và an táng.
Đại biểu tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và LLVT địa phương dự Lễ.

24 hài cốt liệt sỹ được Đội quy tập 584 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, cất bốc, quy tập được tại 3 huyện: Mường Nòng, huyện At Sa Phon và huyện Sê Pôn, tỉnh Xa Van Na Khệt. Trong tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm thấy có 03 hài cốt xác định được danh tính, tìm thấy ở Tọa độ UTM (06 70125-18 26033) tại bản A Sin Sạ Ne, huyện Mường Nòng, gồm:  Hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sa được tìm thấy cùng tấm bia kim loại ở có khắc tên và các di vật kèm theo như: Thắt lưng, giày vải,  cúc áo, dây buộc và đồng 5 xu. Hài cốt liệt sỹ có tên Nguyễn Đình Phẩm được khắc trên tấm bia kim loại chôn ở độ sâu 1,3m cùng các di vật: Dây thắt lưng và dép cao su. Hài cốt liệt sỹ có tên Nguyễn Hữu Văn Đạo được khắc trên  tấm bia kim loại cùng với tăng, dày vải, 1 khẩu súng AK và cuốc chim. Liệt sỹ Nguyễn Hữu Đạo đã xác định được quê quán, thân nhân ở xã Yên Giã, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.
Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.
Thân nhân gia đình liệt sỹ thắp hương tưởng niệm.

 Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác biệt và các lực lượng của Bạn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân Lào cung cấp thông tin về hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại địa bàn và dẫn đường tìm mộ liệt sỹ hiệu quả. Nhờ vậy, kết quả tìm kiếm, quy tập ở Lào mùa khô 2020 – 2021 của Đội quy tập 584, đạt 160% chỉ tiêu, kế hoạch.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ  Quốc gia Đường 9.

Tại Lễ truy điệu và an táng, đại diện cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự công hiến hy sinh cao cả của các liệt sỹ vì nền tự do, độc lập, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, nguyện noi gương các liệt sĩ, tích cực phấn đấu rèn luyện, học tập, công tác, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển, mạnh giàu.

Tin, ảnh: TRẦN  DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội