A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế 312 công dân hết thời gian cách ly tập trung

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế: 312 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Trong 2 ngày 01- 02/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 312 công dân để trở về gia đình.

* Theo đó, 69 công dân chủ yếu quê ở các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế học tập và công tác ở nước bạn Lào về nước được tập trung cách ly 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh. Hoàn thành thời gian cách ly, 69 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến nhiễm dịch bệnh Covid -19. Các công dân hết hạn cách ly đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện đưa đưa đón về các địa phương. (Trần Tình)

Thượng tá Nguyễn Đình Khoa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trao giấy chứng nhận cho các công dân.
                                                                                                          Ảnh: TRẦN TÌNH

* Sau 14 ngày cách ly tập trung tại doanh trại cũ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, trong 2 ngày 01 - 02/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 252 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Quảng Trị  trao Giấy chứng nhận cho công dân hoàn thành thời gian cách ly.
                                                                                                         Ảnh: KIM QUY

Đây hầu hết là công dân Việt Nam đang học tập, sinh sống, công tác ở Lào, Nhật Bản trở về, trong đó có 01 công dân Quốc tịch Lào. Sau 14 ngày thực hiện cách ly tập trung, được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, trực tiếp là các lực lượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ, 252 công dân đã được kiểm tra y tế, đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt chu đáo trong điều kiện tốt nhất. Hầu hết các công dân đều chấp hành tốt nội quy và hoàn thành việc cách ly đúng quy định; hiện nay toàn bộ công dân đều có sức khỏe tốt. (Kim Quy, Xuân Diện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội