Thứ tư, 17/04/2024 - 03:12
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 06/5/2020, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (HĐND, UBND, UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập 192 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2019-2020 tại tỉnh Sa La Van và tỉnh Sê Kông (Lào).

Các đại biểu dự Lễ truy điệu và an táng.

 

Tham dự Lễ truy điệu và an táng có Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 515 Quốc gia; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và thành phố Huế.

    Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đọc điếu văn tại buổi lễ.
15 hài cốt liệt sỹ được Đội quy tập 192 quy tập được trong mùa khô 2019 - 2020.

 

Thực hiện nhiệm vụ Ban chỉ đạo 515 Quân khu giao, mùa khô 2019 – 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nguồn thông tin về liệt sỹ ngày càng ít, độ chính xác không cao, địa bàn tìm kiếm rộng, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng với quyết tâm cao, cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 đã đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực bám nắm địa bàn để khai thác thông tin về hài cốt liệt sỹ. 

Lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sỹ được quy tập mùa khô 2019 - 2020.

 

Đồng thời, triển khai lực lượng trên nhiều hướng, nhiều mũi tại 13 bản, 5 huyện thuộc địa bàn 2 tỉnh Sa La Van và tỉnh Sê Kông để tiến hành tìm kiếm và đã cất bốc, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đưa về nước an táng, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kết hoạch xác định.

Đoàn đại biểu Ban chỉ đạo 515 Quốc gia dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.
  Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.
 Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Phát biểu tại lễ truy điệu, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ đã cống hiến hy sinh tuổi thanh xuân vì nền độc lập tự do, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, xây đắp nên truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam – Lào. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa khô 2019 - 2020.

Các lực lượng di chuyển và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Huế.
         
        Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cho Đội quy tập 192.
Đại diện Tổng cục Chính trị tặng quà cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Huế.

 

Dịp này, Đoàn công tác của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đến thăm, tặng quà động viên Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Huế và cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào mùa khô 2019 - 2020.

     Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội