Thứ ba, 16/04/2024 - 18:37
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số trong QĐND Việt Nam.

Chiều ngày 23/8/2018, tại Quân khu 4, Trường Sỹ quan Chính trị phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức tọa đàm khoa học Đề tài cấp Bô Quôc phòng “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”. Thiếu tướng Trần Quang Trung – Phó Chính ủy Trường Sỹ quan Chính trị và Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

 

Theo thống kê, hiện nay cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số của Quân khu 4 có 120 đồng chí. Quá trình công tác, tuyệt đại đa số cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số có phẩm chất  chính trị, đạo đức, lối sống, sức khỏe tốt. Tích cực học tập, rèn luyện, không ngầng phấn đấu nâng cao năng lực toàn diện, biết vận dụng kiến thức ở nhà trường với thực tiễn của đơn vị thông qua nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác. Có 51,6% cán bộ chính trị Đại đội, 100% cán bộ chính trị Tiểu đoàn được đánh giá năng lực lãnh đạo chỉ huy tốt. Trong thực hiện các nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số của Quân khu luôn giải quyết tốt mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng đội, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi tạo đàm, Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4
nhấn mạnh: "Đội ngũ cán bộ chính trị nói chung, cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số
nói riêng có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị..."
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

 

          Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung luận giải làm rõ vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số ở các đơn vị trực thuộc Quân khu 4; những thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số ở Quân khu hiện nay. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số của cấp ủy, cơ quan chính trị và cán bộ chủ trì các cấp thời gian qua. Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận đánh giá khách quan, trung thực và chính xác về thực trạng số lượng, cơ cấu, nhất là năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số, đồng thời, chỉ ra những yếu tố tác động và đề xuất những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số trong Quân khu nói riêng và toàn quân nói chung. Trên cơ sở những nội dung trao đổi, tham luận tại hội thảo là cơ sở quan trọng cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích giúp cho Ban đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay” của Trường Sỹ quan Chính trị tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ mục tiêu, yêu cầu để nâng cao chất lượng nội dung, chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội người dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời gian tới.

                                                                                                                                                    Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội