A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông” tại Thành Cổ Quảng Trị

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), tối ngày 26/7/2020 tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh Niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ thắp nến, dâng hương, thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ và Chương trình nghệ thuật “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông” tại Thành Cổ Quảng Trị.

Thành Cổ Quảng Trị.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương dâng hoa, thắp hương tại Thành Cổ Quảng Trị.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4, có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Cùng dự còn có đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, tỉnh Quảng Trị; đại biểu là cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và đông đảo đoàn viên, thanh niên, bà con Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Văn nghệ khai mạc Chương trình "Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông"

 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước dự Chương trình.

Dịp 27/7 năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban tổ chức chương trình tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: Thăm, tặng quà cho 02 gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người; hỗ trợ xây tặng 06 “Ngôi nhà 100 đồng”, Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa (Trị giá 80 triệu đồng/1 căn); Tặng 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng); Tặng hơn 400 suất quà, học bổng, 300 quyển sách... Tổng trị giá các công trình, phần quà, hoạt động là hơn 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Nước trao tặng 230 triệu đồng cho tỉnh Quảng Trị từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Các đại biểu tham gia Chương trình.

Trong chuổi các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ toàn quân đã tổ chức hơn 4.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hành quân về các khu căn cứ cách mạng, căn cứ kháng chiến, di tích lịch sử với chủ đề “Theo dấu chân những người anh hùng”, “Tri ân những người con trung hiếu” và Chương trình “Nhắn tin tri ân Liệt sỹ”; củng cố, tu sửa, vệ sinh, nâng cấp và phối hợp với địa phương đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn đơn vị Quân đội đóng quân và làm nhiệm vụ vào tối ngày 26/7; thăm và tặng hàng chục nghìn suất quà, học bổng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nghìn người thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi; trao tặng 70 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng cho 1 ngôi nhà), tổng trị giá các hoạt động  hơn 20 tỷ đồng.

Nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa và Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Trung tướng Trần Võ Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa trao tặng 6 Ngôi nhà 100 đồng, Nhà tình nghĩa, 
Nhà đồng đội và Sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách, người nghèo. 
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Thượng tá Trần Viết Năng, 
Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao quà cho đối tượng chính sách, người nghèo.

Đây là các hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội và Nhân dân nhận thức sâu sắc, có hành động thiết thực, ý nghĩa đối với Ngày Thương binh Liệt sỹ; thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn, thành kính, tôn vinh những hy sinh mất mát của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thành Cổ Quảng Trị trong đêm thắp nến tri ân.

 

 

Tuổi trẻ Thị xã Quảng Trị thắp nến trị ân tại Thành Cổ Quảng Trị.
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT thắp hương tại sông Thạch Hãn.

 

Cán bộ, chiến sỹ LLVT; Đoàn viên thanh niên và Nhân dân thả hoa dăng hương tại sông Thạch Hãn.

                                                                                              

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội