A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 28/7/2020, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và thắp hương tại Đền Chung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tham gia cùng Đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên.

Dâng lẵng hoa tươi thắm và thắp nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người, đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thành kính biết ơn vô hạn công lao to lớn đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhân dân ta, Người sáng lập và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng; Người Cha thân yêu của các LLVT Nhân dân.

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khắc ghi Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội Nhân dân, trong những năm qua, toàn quân nói chung, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân nói riêng luôn đoàn kết, tích cực phấn đấn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đặc biệt, thực hiện Lời dạy của Người, những năm qua, công tác chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn, đáp nghĩa luôn được Tổng cục Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần cùng các cấp, các ngành chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối các đối tượng chính sách, xây dựng tình đoàn kết quân, dân ngày càng bền chặt, tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền Chung Sơn.
Đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm 13 liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Truông Bồn.

Cùng ngày, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương, tình Nghệ An. Tại đây, Đoàn công tác thành kính tưởng nhớ và tri ân công lao của 1.240 thanh niên xung phong, đặc biệt, là 13 liệt sỹ Thanh niên xung phong của Đại đội 317, thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đã dâng hiến tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh trong quá trình chiến đấu, bảo đảm cho tuyến đường huyết mạch huyền thoại Truông Bồn trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay học tập, noi theo.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội