A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng cục Chính trị: Dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Hang Tám cô và Ngã ba Đồng Lộc.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, sáng ngày 27/7/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT dẫn đầu đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử hang Tám cô, tỉnh Quảng Bình. Tham gia cùng Đoàn công tác có Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Hang Tám cô.

Dâng nén hương thơm lên anh linh các hương hồn liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử hang Tám cô, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thành kính tri ân sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ. Đồng thời nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tập trung xây dựng QĐ vững về chính trị tư tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác thắp hương, tham quan Khu di tích lịch sử Hang Tám cô.

Hang Tám Cô thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm trên con Đường 20 - Quyết Thắng nay là Đường tỉnh 562. Trong chiến tranh Việt Nam đây là một con đường huyết mạch chiến lược hết sức quan trọng trong công tác vận tải chi viện vào chiến trường Miền Nam. Nơi đây hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân, dân công hoả tuyến, đồng bào các dân tộc đã không quản ngại hy sinh, anh dũng chiến đấu, đào đắp, phá núi mở đường phục vụ cho nhiệm vụ vận chuyển vũ khí và hành hóa vào chiến trường miền Nam.

Đoàn công tác dâng hoa thắp hương tại Khu dich tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

*Chiều cùng ngày, Tại khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thay mặt Đoàn Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị dâng hoa, thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Nga ba Đồng Lộc.

Trung tướng Lê Hiến Vân thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các thanh niên xung phong cả nước nói chung và 10 Nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc nói riêng đã không tiếc máu xương, dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập thống nhất đất nước. Các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến, hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, của dân tộc ta.

Đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tại phần mộ 10 Nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị nguyện hứa: cán bộ, chiến sỹ toàn quân nói chung, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nối riêng sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

                        Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội