A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kết quả giao lưu sỹ quan trẻ giữa Quân đội Việt Nam và Lào

Tối ngày 24/11/2022, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức tuyên truyền kết quả giao lưu sỹ quan trẻ giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào năm 2022.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ tham dự đã được Thượng úy Nguyễn Gia Bảo, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 (là một trong 20 thành viên tiêu biểu của Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam tham gia chương trình giao lưu) thông báo kết quả chương trình giao lưu sỹ quan trẻ giữa QĐND Việt Nam và QĐND Lào năm 2022.

Thượng úy Nguyễn Gia Bảo, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 thông báo kết quả của chương trình giao lưu sỹ quan trẻ giữa QĐND Việt Nam và QĐND Lào năm 2022.

 

Theo đó, Chương trình giao lưu sỹ quan trẻ giữa QĐND Việt Nam và QĐND Lào được diễn ra từ ngày 15 đến 22-11-2022 tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tham quan bảo tàng Kaysone Phomvihane, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; giao lưu văn hóa nghệ thuật, đêm lửa trại, múa lăm vông... Trong đó, điểm nhấn là buổi tọa đàm giao lưu với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình hữu nghị”, với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. Trong khuôn khổ giao lưu tọa đàm, các sĩ quan trẻ của Quân đội hai nước dành nhiều thời gian cùng nhau trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên môn trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng như: Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, tăng gia sản xuất, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; phát huy vai trò, trách nhiệm của sĩ quan trẻ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… đồng thời gợi mở nhiều nội dung cần tăng cường phối hợp trong đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước thời gian tới. Các tham luận khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tấm gương mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng, vững bền; đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước luôn tích cực tham gia các hoạt động góp phần vun đắp và tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; không ngừng xây đắp, vun bồi mối quan hệ thiêng liêng và vô giá này.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi tuyên truyền.

 

Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ thêm về nền văn hóa nước bạn Lào, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa quân đội của hai nước, xây dựng hai quân đội ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc đất nước trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội