A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) long trọng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng ngày 7/5/2025, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (7/5/1965 – 7/5/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự có Đại tá Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 qua các thời kỳ; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335.

Đoàn đại biểu dự Lễ kỷ niệm tại Trung đoàn 335.

 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.  Trung đoàn 335 được thành lập ngày 22/4/1965 theo Quyết định số 34/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở tổ chức lại từ Lữ đoàn 335 trực thuộc Quân khu Tây Bắc. Sau khi thành lập, Trung đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn lực lượng, xác lập phương hướng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, tại phiên họp đầu tiên của Đảng ủy Trung đoàn ngày 28/4/1965, tập thể thống nhất đề nghị lấy ngày 7/5 – ngày chiến thắng Điện Biên Phủ – làm ngày truyền thống của đơn vị. Đề nghị được cấp trên chấp thuận, ghi dấu một cột mốc thiêng liêng mở đầu cho chặng đường chiến đấu oanh liệt, bền bỉ và đầy tự hào của Trung đoàn mang truyền thống “Trung dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, chiến thắng”.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi Lễ.
Quang cảnh buổi Lễ.

 

Được thành lập trong hoàn cảnh đất nước bước vào giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn 335 mang trên mình sứ mệnh nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Ngay sau ngày thành lập, Trung đoàn đã cơ động sang chiến trường Lào làm nhiệm vụ quốc tế, chiến đấu ngoan cường tại các địa danh khốc liệt như Phu Viêng, Phu Ta Keo, Na Nhang, Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, Phu Bia, Bom Lọng… góp phần cùng bộ đội Pathet Lào giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ hành lang chiến lược chi viện cho miền Nam. Hơn 20 năm làm nhiệm vụ quốc tế, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 335 đã hy sinh xương máu, dốc lòng giúp bạn trên tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chiến đấu”. Trung đoàn đã góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, để lại trong lòng Nhân dân Lào hình ảnh tốt đẹp, sâu sắc về Bộ đội Cụ Hồ, những người lính nghĩa tình, can trường, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng quốc tế cao cả.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 đọc diễn văn ôn lại truyền thống 60 năm Ngày thành lập.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cùng đại biểu dự Lễ.
Chính ủy Trung đoàn 335 đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại biểu dự Lễ.

 

Trở về nước trong thời kỳ hòa bình, Trung đoàn đối mặt không ít khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, nơi đóng quân và điều kiện huấn luyện. Nhưng với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao, toàn đơn vị đã nhanh chóng ổn định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trung đoàn 335 cũng luôn phát huy bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực, chính quy, vững mạnh toàn diện của Quân khu 4. Từ miền Tây Nghệ An đến Lèn Bút - Anh Sơn, Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Sư đoàn 324 vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Trung đoàn là một trong những đơn vị chủ lực tiêu biểu trong thực hiện các cuộc diễn tập chiến thuật bắn đạn thật, hội thao, hội thi cấp Quân khu và Bộ đạt kết quả cao, luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, Trung đoàn cũng làm tốt công tác dân vận, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân.

Tham mưu trưởng Trung đoàn 335 điều hành công tác tổ chức tại buổi Lễ.
Các đại biểu tham dự Lễ.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đã thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu biểu dương những chiến công và thành tích vẻ vang mà Trung đoàn 335 đã giành được trong 60 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường lịch sử, Trung đoàn 335 luôn là đơn vị có truyền thống đoàn kết, trung thành, dũng cảm, kiên cường và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, Trung đoàn đã không ngừng vươn lên khẳng định vị trí vững chắc trong đội hình Sư đoàn 324, một đơn vị có truyền thống đặc biệt anh hùng của Quân khu 4. Trung đoàn 335 vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; được tặng 3 Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba; được Đảng, Nhà nước Lào tặng thưởng 2 Huân chương Issara hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác. Truyền thống đó cần được gìn giữ, phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới, nhất là trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn 335.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng yêu cầu Trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; chăm lo xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị cần chủ động khắc phục khó khăn, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn 335. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Đại biểu dự duyệt đội ngũ.
Các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ.
 
Chương trình nghệ thuật tại buổi Lễ.

 

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội