Thứ năm, 28/03/2024 - 18:42
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Nông lâm 52

Sáng 30/11/2021, Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (30/11/1971 - 30/11/2021). Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự , phát biểu chúc mừng.

Ngày 30 tháng 11 năm 1971 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Trung đoàn Bộ binh 52 được thành lập. Tháng 7 năm 1972, Trung đoàn nhận lệnh vào chiến trường miền Nam, nằm trong đội hình Sư đoàn 341 (Quân khu 4), tham gia chiến đấu bảo vệ vùng mới giải phóng tỉnh Quảng Trị, chốt giữ Cồn Tiên - Dốc Miếu và phối hợp các đơn vị bạn đánh trận chống lấn chiếm của địch ở Cửa Việt, huyện Gio Linh. Sau Hiệp định Pari được ký kết, tháng 2 năm 1973, Trung đoàn  tăng cường cho Sư đoàn 968  (Quân khu 4) làm nhiệm vụ quốc tế ở mặt trận Salavan (Bắc Lào). Cuối tháng 5 năm 1973 Trung đoàn hành quân ra Bắc, trực thuộc Sư đoàn 338 (Quân khu Việt Bắc), làm nhiệm vụ huấn luyện, bổ sung lực lượng cho chiến trường. Sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn tham gia xây dựng cầu Thăng Long, một công trình trọng điểm quốc gia.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chúc mừng.
Quang cảnh buổi Lễ.

      Tháng 6 năm 1978, Trung đoàn  bàn giao lại toàn bộ công trình đang thi công cho Sư đoàn 338, cơ động vào tỉnh Nghệ Tĩnh, biên chế thuộc Sư đoàn 337.

 Ngày 17 tháng 02 năm 1979, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ, Lai Châu đến địa đầu Móng Cái, Trung đoàn Bộ binh 52 là đơn vị đầu tiên trong đội hình Sư đoàn 337 chiến đấu trên mặt trận Lạng Sơn. Sau 12 ngày đêm chiến đấu liên tục, giành giật quyết liệt với quân địch từng tấc đất, Trung đoàn đã góp phần cùng Sư đoàn 337 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chặn đứng và đánh bại mũi vu hồi chiến dịch cánh phải của địch ở cầu Khánh Khê trên hướng đường 1B, giữ vững tuyến phòng thủ và tạo thế, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc, làm nên một “Cánh cửa thép Lạng Sơn” đi vào lịch sử.

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn đọc diễn văn kỷ niệm.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và đại biểu cơ quan Quân khu, địa phương dự Lễ.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trung đoàn trưởng đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

  Đầu năm 1981, trên toàn tuyến biên giới, tình hình chiến sự diễn biến hết sức phức tạp. Nhất là ở khu vực bình độ 400 do Trung đoàn 52 đảm nhiệm, đã diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt và trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của cả nước và dư luận quốc tế, góp phần để quân ta giành thắng lợi. Với những chiến công xuất sắc, năm 1983, Trung đoàn vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; nhiều tập thể cá nhân được tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tháng 3 năm 1995, sau hơn 16 năm làm nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52 hành quân trở về Quân khu 4, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở 5 huyện, thị thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trung đoàn đã tổ chức hàng chục đợt phúc tra; báo động kiểm tra, huấn luyện hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao bức trướng Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 tặng Trung đoàn 52 với dòng chữ “Kiên cường, đoàn kết - Vượt khó, lập công - Đảng tin, dân mến”.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Từ năm 1999 đến nay, thực hiện Nghị quyết 150 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát huy vai trò nòng cốt tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược. Trung đoàn Bộ binh 52 được đổi tên thành Trung đoàn Nông Lâm 52, đứng chân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thuộc 5 xã phía Bắc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị.
 
Chỉ huy Trung đoàn qua các thời kỳ.

Với tinh thần “Vượt khó, lập công”, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 52 đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vừa ổn định tổ chức biên chế, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng củng cố doanh trại, vừa tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án KT-QP. 22 năm làm nhiệm vụ KT-QP trên địa bàn chiến lược, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong vùng dự án, triển khai có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng; được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa trao tặng Giấy khen và quà chúc mừng Trung đoàn.
Các đại biểu dự Lễ.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi Thư động viên, khen ngợi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị; Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao tặng Trung đoàn bức Trướng “Kiên cường, đoàn kết - Vượt khó, lập công - Đảng tin, dân mến; Trung đoàn được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen, UBND huyện Hướng Hóa tặng Giấy khen.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Trung đoàn 52 đạt được trong những năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là quan điểm về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định tốt chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược của Quân khu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án KT-QP, xây dựng nhiều mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo có tính khả thi, tiếp tục phát huy các mô hình, dự án đã được triển khai, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, ra sức xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu, đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội