A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình tiếp xúc cử tri tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp tục Chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 04/5/2023, Trung tướng Hà Thọ Bình, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Tư lệnh Quân khu 4 và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri 7 xã phía Tây Nam, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, gồm: (Thạch Đài, Thạch Xuân, Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Ngọc Sơn, Thạch Ngọc). Tham gia tiếp xúc cử tri có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

 

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đại biểu các cơ quan Quân khu 4; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Tư lệnh Quân khu 4 
báo cáo công tác chuẩn bị của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.....
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XV; thông tin một số tình hình địa bàn, chức năng, nhiệm vụ của LLVT  Quân khu 4 và thông báo một số hoạt động của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 4 đến nay.

Chủ trì Hội nghị điều hành tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.
Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

Theo đó, thực hiện chức năng của Quốc hội, thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung sau kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đảm bảo chất lượng. Trong đó, các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm tại kỳ họp của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về một số dự án luật để Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp. Đồng thời, phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát trên địa bàn tỉnh 3 chuyên đề: “Về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; “Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông”; Việc thực hiện chính sách, pháp luật pháp về phát triển năng lượng” đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cũng kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương trả lời. Sau khi có ý kiến trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã sao gửi để chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cử tri kiến nghị và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng để thông tin cho cử tri trong toàn tỉnh được biết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các cử tri bên lề Hội nghị.

 

Về chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 tại Nhà Quốc hội.  

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra 2 đợt: đợt 1 từ ngày 22/5 đến 10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19/6 đến 23/6/2023. Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét các vấn đề KT-XH, ngân sách Nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát các vấn đề quan trọng. Từ đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.

 

Các cử tri dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đại diện cử tri 7 xã phía Tây Nam, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng tình với các báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)… Cử tri cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung về đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã phường; thôn và giáo viên Mầm non; Một số ý kiến đề nghị, cần có phương án xử lý cơ sở vật chất dôi dư sau khi sáp nhập xã, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai; nghiên cứu chính sách đền bù đất tái định cư, bồi thường đất nông nghiệp; các vấn đề về nước sạch, môi trường, nhất là Dự án mỏ sắt Thạch Khê…vv.

Bà Nguyễn Thị Tứ, cử tri xã Thạch Đài kiến nghị các vấn đề về “Đảm bảo chế độ cho cán bộ, 
công chức Văn phòng cấp ủy xã, phường; Chính sách hỗ trợ cho cán bộ chi ủy, chi hội, chi đoàn thôn”.
Đại diện cử trị xã Tân Lâm Hương đề xuất rà soát hệ thống tiêu thoát lũ 
liên quan đến dự án đường cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn xã có nguy cơ
 ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn cho người dân”.
Ông Châu Quang Lý, thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài cho ý kiến về Luật đất đai (sửa đổi),
trong đó đề cấp đến chính sách đền bù đất tái định cư; giá bồi thường đất nông nghiệp còn bất cập

 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị có chất lượng của các cử tri 7 xã phía Tây Nam huyện Thạch Hà. Đồng thời tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri huyện Thạch Hà đang quan tâm. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, huyện, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và có báo cáo đầy đủ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo giải quyết, trả lời với người dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri quan tâm.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị các sở, ngành và huyện Thạch Hà kịp thời xem xét, giải quyếtm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG - TRỌNG SƠN

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội