Thứ năm, 28/03/2024 - 16:08
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Phùng Sỹ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm, tặng quà nhân dịp 22/12 tại tỉnh Nghệ An

 Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12), sáng ngày 7/12, Trung tướng Phùng Sỹ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, thăm, tặng quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cùng đi có Thiếu tướng Hà Tân Tiến  – Phó Tư lệnh Quân khu 4..

 

 

Trung tướng Phùng Sỹ Tấn (bên trái) cùng Thiếu tướng Hà Tân Tiến (bên phải) thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

         

            Thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào, Trung tướng Phùng Sỹ Tấn cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào.

Đoàn công tác tặng quà Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

 

Tặng quà Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, Trung tướng Phùng Sỹ Tấn mong muốn cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy truyền thông “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, chăm sóc chu đáo các phần mộ liệt sĩ cũng như phục vụ, hướng dân thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhân dân trong cả nước đến thắp hương, tưởng niệm.

 

Trung tướng Phùng Sỹ Tấn thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh

 

Thăm, tặng quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cho 15 Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những hy sinh, đóng góp to lớn của Mẹ VNAH, các liệt sỹ, Anh hùng LLVT, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công cho độc lập, tự do của dân tộc. Trung tướng Phùng Sỹ Tấn cũng mong muốn Mẹ VNAH, các thương, bệnh binh vượt lên bệnh tật, làm chỗ dựa và giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm.

Trung tướng Phùng Sỹ Tấn trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cho 15 Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 

 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội