Thứ năm, 18/04/2024 - 18:03
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay (Lào): Trao tặng Huy chương Hữu nghị của Quân đội nhân dân Lào và Bằng khen của Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào

Sáng ngày 10/10/2018, tại Quân khu 4, Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay đã tổ chức Lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị của Quân đội nhân dân Lào và Bằng khen của Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào cho nguyên các thầy, cô giáo và cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Trường Văn hóa Xuân Thành - Viêng Xay (giai đoạn 1962-1988). Dự buổi lễ, về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu. Về phía Quân đội nhân dân Lào có Trung tá Đuông Mạ Ny- Xỉ Vi Xay, Phó tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam; Đại tá In Hoản - Vo Lạ Sản, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay.

Trong giai đoạn 1962-1988, Trường Văn hóa Xuân Thành, trước đây là Trung đoàn 120 (Quân khu 4), sau này là Trường Văn hóa Xuân Thành - Viêng Xay đã đào tạo văn hóa cho cán bộ Lào, làm cơ sở tạo nguồn lực cho cách mạng Lào. Trải qua 26 năm gắn bó, Nhà trường đã đào tạo cho cách mạng Lào hàng trăm người con ưu tú, một số đồng chí hiện nay đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Lào.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Để tri ân những đóng góp to lớn đó, dịp này, Quân đội nhân dân Lào tặng Huy chương Hữu nghị cho 149 đồng chí; Bộ Quốc phòng Lào tặng Bằng khen cho 93 đồng chí; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tặng Bằng khen cho 76 đồng chí và 338 đồng chí được Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay tặng Bằng khen. Đây là tình cảm đặc biệt của Quân đội nhân dân Lào đối với giáo viên, cán bộ, chiến sĩ Trường Văn hóa Xuân Thành-Viêng Xay, minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam. Đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của tập thể giáo viên, cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Trường Văn hóa Xuân Thành - Viêng Xay.

Trung tá Đuông Mạ Ny- Xỉ Vi Xay, Phó tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam; Đại tá In Hoản - Vo Lạ Sản, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay
trao tặng Huy chương Hữu nghị cho các đồng chí đại diện giáo viên, cán bộ, chiến sĩ Trường Văn hóa Xuân Thành - Viêng Xay

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đánh giá cao những công lao, đóng góp của tập thể giáo viên, cán bộ, chiến sĩ Trường Văn hóa Xuân Thành - Viêng Xay vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Lào anh em, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phó tư lệnh mong thời gian tới, các giáo viên, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có nhiều hơn nữa những đóng góp vun đắp tình cảm giữa nhân dân, Quân đội hai nước. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu nhận quà tặng của Đại tá In Hoản - Vo Lạ Sản, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay 

Trước đó, các giáo viên, cán bộ, chiến sĩ Trường Văn hóa Xuân Thành - Viêng Xay và đại diện Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội