Thứ sáu, 29/03/2024 - 06:41
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tư lệnh Quân khu kiểm tra các cơ quan tư pháp, pháp chế

Ngày 17/4, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan Tòa án Quân sự, Viện Kiếm sát Quân sự, Điều tra hình sự và Thi hành án Quân khu.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Tòa án Quân sự Quân khu

           

  Năm 2018 và quý 1 năm 2019, các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát quân sự, Điều tra hình sự và Thi hành án Quân khu đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất mà Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu giao. 

 

Tư lệnh Quân khu làm việc với cơ quan Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu.

 

Nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, chính quyền địa phương, quân chúng nhân dân nơi đóng quân, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại vi phạm, tội phạm; có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo trong xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến đấu của LLVT Quân khu; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển, đảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  

 

Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại cơ quan Điều tra hình sự
 
Tư lệnh Quân khu làm việc với cơ quan Thi hành án

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Điều tra hình sự, Thi hành án Quân khu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm mà các cơ quan cần quan tâm, tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như không ngừng xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, kiểm sát, xét xử, với các cơ quan chức năng trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và thực hiện tốt các quy định chung về công tác hành chính, quân sự.../.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội