A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại úy Trần Văn Minh, công tác ở Sư đoàn 324 được lựa chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020

Tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân vừa tổ chức Hội nghị, bỏ phiếu lựa chọn ra những điển hình ưu tú nhất năm 2020. Đại uý Trần Văn Minh, Trợ lý phòng không, Ban Tham mưu Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 được bình chọn là một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nHân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, Hội nghị có sự tham gia của cơ quan thường trực và tất cả các thành viên hội đồng. 

Thay mặt cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: Toàn quân có 39 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng giới thiệu 40 cá nhân đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) toàn quân năm 2020, tăng 4 đơn vị so với năm 2019.

Qua rà soát, thẩm định, Ban Thanh niên Quân đội đề xuất hội đồng xem xét 28 cá nhân tham gia bình chọn GMTTB toàn quân năm 2020.

 Trong số 28 cá nhân được đề nghị, khối Tổng cục có 6 người, khối Quân khu 6 người, khối Quân chủng 2 người, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 1 người, khối Quân đoàn 3 người, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 1 người, khối Binh chủng 2 người, Bộ Tư lệnh 86 có 1 người, khối Học viện, Trường Sĩ quan 4 người, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 1 người.

Trong lĩnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có 18 người; lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật có 9 người; lĩnh vực văn hóa, thể thao có 1 người.

Về trình độ, học vị của các cá nhân được đề nghị, có 1 tiến sĩ (Đại úy Vũ Trọng Đại, Giám đốc Trung tâm Kết cấu Vật liệu, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội); 1 thạc sĩ (Đại úy Ninh Quang Thảo, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 2); trình độ đại học là 26/28 (chiếm 92,85%).

Danh sách 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020 - ảnh 2

Thượng tá Nguyễn Đức Cương công bố đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

 So với năm 2019, cấp bậc và chức vụ đề cử bình chọn GMTTB toàn quân 2020 thấp hơn, tập trung nhiều ở cấp bậc đại úy, thượng úy; cán bộ đại đội và tương đương. Độ tuổi trung bình là 29 (giảm 1,5 tuổi so với năm 2019), người trẻ nhất 21 tuổi, lớn nhất 35 tuổi. Trong số 28 cá nhân được đề nghị, có 2 người là nữ và 2 cá nhân là người dân tộc thiểu số.

 Tại hội nghị, với tinh thần “lấy chất lượng làm chính” theo đề nghị của Thượng tướng Trần Quang Phương, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu lựa chọn 10 GMTTB toàn quân và 18 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020 với sự thống nhất cao.

 Theo Ban Thanh niên Quân đội, dự kiến lãnh đạo Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng sẽ gặp mặt các GMTTB, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020 vào ngày 18/3.

Chương trình tuyên dương GMTTB toàn quân năm 2020 dự kiến diễn ra ngày 19/3 tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Danh sách 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020 - ảnh 3

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu kết luận Hội nghị.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý một số tiêu chí xét duyệt, bình chọn cho các năm tiếp theo nhằm đảm bảo sự chính xác và sức lan toả của giải thưởng này.

“Đã hoạt động của Đoàn thanh niên phải có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, anh là người của tổ chức thì phục tùng tất cả các tổ chức mà anh là thành viên, phải làm tròn trách nhiệm, gương mẫu, xứng đáng, phải sắp xếp để tham gia cho đúng và phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh.

 Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng bình chọn GMTTB toàn quân giao cơ quan thường trực chuẩn bị chu đáo chương trình gặp mặt các gương mặt trẻ, đảm bảo hồ sơ thủ tục để đảm bảo quyền lợi về chế độ sau tuyên dương cho các điển hình; tổ chức tuyên dương bảo đảm tinh thần chống dịch COVID-19 của Chính phủ; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trước, trong và sau lễ tuyên dương…

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2020

1. Thiếu tá Trần Việt Hải, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp

2. Thượng uý Lê Thừa Văn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

3. Đại úy Vũ Trọng Đại, Giám đốc Trung tâm Kết cấu Vật liệu, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

4. Thiếu tá Lê Văn Chung, Thuyền trưởng Tàu 490, Quân chủng Hải quân

5. Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh, Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10, Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần, Quân đoàn 3

6. Đại úy Ninh Quang Thảo, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 2

7. Đại uý Đinh Xuân Thu, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1

8. Công nhân viên Nguyễn Quốc Khánh, Nhân viên Phòng Cơ điện, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

9. Trung uý Nguyễn Minh Tú, Trợ lý Phòng 6, Cục T1, Tổng cục 2

10. Đại uý Trần Văn Minh, Trợ lý phòng không, Ban Tham mưu, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Tin, ảnh: PV - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội