A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Vững niềm tin bước trên đường lớn

          Hôm nay (1/2/2021), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc. Đúng như tin tưởng, kỳ vọng của hơn 5,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng và gần 100 triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước, đại hội đã thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn quan trọng vào lịch sử của Đảng và lịch sử dân tộc. Thành công của Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước, củng cố niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vững bước trên đường lớn đã và đang rộng mở thênh thang.

Đặt trọn niềm tin vào những tinh hoa của Đảng

Trước giờ bế mạc Đại hội, chúng tôi có dịp trò chuyện với nhiều đại biểu có mặt bên hành lang hội trường từ khá sớm. Trên mỗi nét mặt hiện rõ niềm hân hoan, phấn khởi khi Đại hội đã bước vào ngày làm việc cuối cùng, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp, bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là một tập thể thực sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Qua trao đổi với nhiều đại biểu, điều cảm nhận rõ nét của chúng tôi là tuyệt đại đa số đại biểu đều tin tưởng, kỳ vọng rất lớn vào tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; khẳng định đó thực sự là những tinh hoa của Đảng.

Vững niềm tin bước trên đường lớn

 Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Đại biểu Trần Thị Lộc, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn khẳng định: Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội diễn ra rất dân chủ, tập trung trí tuệ, vì vậy tiến trình đại hội diễn ra theo dự định, không chỉ vậy còn rút ngắn thời gian, đó là sự thành công lớn. Sự thành công lớn đó ngoài công tác chuẩn bị chu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng thì ý thức của mỗi đại biểu tham dự đại hội rất cao, góp phần nên sự thành công chung của Đại hội. Tôi tin tưởng, với một tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được đại hội bầu ra gồm những người xuất sắc, tiêu biểu nhất sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước chinh phục những đỉnh cao mới và hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của dân tộc, xây dựng Đảng ta không ngừng vững mạnh, phát triển cũng như nâng cao vị thế của Đảng trong thời gian tới.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội bày tỏ: Tôi và các đại biểu rất tin tưởng và kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Với sự chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo và qua thời gian dài. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự được Đoàn Chủ tịch bố trí thời gian thỏa đáng để các đại biểu có thể nghiên cứu, hồ sơ rất đầy đủ, quy trình rất chặt chẽ theo đúng 5 bước, vừa bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ trong Đảng, vừa bảo đảm sự tập trung khi danh sách nhân sự được Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giới thiệu đã tạo được sự đồng thuận rất cao. Các đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Vững niềm tin bước trên đường lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Cùng chung quan điểm này, đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương cho rằng, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa được Đại hội XIII bầu thực sự rất xứng đáng, là một tập thể mạnh, các đồng chí trúng cử đều đầy đủ các tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, đủ sức, có tâm và có tầm, gần dân, sát dân, biết lo cho hạnh phúc của nhân dân, có uy tín để bảo đảm nhiệm kỳ tới gánh vác tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi thực sự tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ tiếp tục biến khát vọng của người dân Việt Nam thành hiện thực, phấn đấu một nước Việt Nam những năm tiếp theo sẽ trở thành một nước hùng cường, phát triển. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ tiếp tục với những nhận thức mới, động lực mới sẽ đưa đất nước vươn tới những đỉnh cao mới.

Lan tỏa thành công của Đại hội, tinh thần của nghị quyết về với cơ sở

Trước giờ vào phiên bế mạc đại hội, bên hành lang hội trường, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh thật đẹp trong kỳ đại hội lần này. Vẫn những gương mặt đã quen tên, quen tiếng, vẫn những cái ôm chân tình, những cái bắt tay siết chặt nhưng sao đầy bịn rịn. Bởi lẽ, ngay sau phiên bế mạc, các đoàn đại biểu sẽ nhanh chóng trở về địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Trước mắt là khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp; bảo đảm nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, đủ đầy nhưng tuyệt đối an toàn trước dịch bệnh. Sau nữa, các đại biểu đều biểu thị trách nhiệm cao trong việc lan tỏa tinh thần, không khí và thành công của đại hội đến với các cấp cơ sở và nhanh chóng cùng tập thể cấp ủy cấp mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Vững niềm tin bước trên đường lớn

 Các đại biểu đoàn Quân đội thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào Đại hội XIII.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hải Phòng đánh giá: Một trong những nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định là xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại đến năm 2030. Đây cũng là một trong những tiêu chí, một trong những nội dung mà Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 16 xác định. Với vai trò là thành phố động lực trong vùng phát triển kinh tế phía Bắc, cũng như cả nước. Đảng bộ TP Hải Phòng xác định đến năm 2025, xây dựng TP Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp, với vai trò là động lực, TP Hải Phòng sẽ gương mẫu, tiên phong đi trước với quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng những nội dung mà các đại biểu đã thảo luận và được đưa vào Nghị quyết Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, bởi những vấn đề đặt ra trong nghị quyết, các văn kiện đại hội đều là những vấn đề hết sức thiết thực với nhân dân hiện nay. “Với những nội dung được đại hội đặt ra, chúng tôi sẽ mang không khí dân chủ, phấn khởi từ đại hội về triển khai ở địa phương mình. Các nội dung được đại hội đưa ra sẽ triển khai phù hợp với tình hình từng địa bàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của nhân dân”, đồng chí Hoàng Trung Dũng khẳng định.

Đồng chí Bùi Huyền Mai chia sẻ: Với vai trò gương mẫu đi đầu, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tiên phong đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Ngay trong suốt quá trình chuẩn bị văn kiện hơn 2 năm qua, những nội dung chính, kim chỉ nam cơ bản trong nội dung các văn kiện được Đảng bộ TP Hà Nội cụ thể hóa ngay trong quá trình xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Tất cả những định hướng, mục tiêu, giải pháp cơ bản của TP Hà Nội đều đã bám vào những kim chỉ nam chính trong văn kiện trình đại hội. Trước mắt, ngay sau đại hội, Đoàn đại biểu TP Hà Nội sẽ khẩn trương tuyên truyền kết quả thành công của đại hội; tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII đến cán bộ chủ chốt của thành phố và sau nữa là đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Vững niềm tin bước trên đường lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sự đồng thuận nhất trí sẽ trở thành sức mạnh đưa đưa Việt Nam tiếp tục phát triển.

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh khẳng định: Ngay sau đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương sẽ nhanh chóng lan tỏa tinh thần đại hội về với cán bộ và nhân dân địa phương. Trước hết, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm, cốt yếu, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội cần được lan tỏa sâu rộng trên nhiều kênh thông tin. Căn cứ vào từng đối tượng sẽ lựa chọn kênh thông tin hợp lý để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh thấm, hiểu và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Sự đồng thuận nhất trí sẽ trở thành sức mạnh, theo đúng tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu đưa Việt Nam tiếp tục phát triển.

Những tin tưởng, kỳ vọng của hơn 5,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng và gần 100 triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước trước đại hội đều đã được các đại biểu cụ thể hóa sinh động trong từng bài phát biểu tham luận, từng ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội và hội tụ trong Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, phát huy trách nhiệm đại biểu trong từng lá phiếu, các đại biểu đã lựa bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thực sự tiêu biểu, xứng đáng, cùng toàn Đảng lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, chèo lái con thuyền Việt Nam vươn ra biển lớn.

Vững niềm tin bước trên đường lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với báo chí tại buổi họp báo sau Đại hội.

Trong Diễn văn bế mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Lời hứa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng là một sự cam kết chính trị mạnh mẽ của toàn Đảng trước đồng bào và chiến sĩ cả nước; củng cố thêm niềm tin cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục vững vàng bước trên đường lớn đã và đang rộng mở thênh thang. Dưới ánh sáng soi đường của Nghị quyết Đại hội XIII, tin tưởng rằng, đất nước ta, nhân dân ta, dân tộc ta sẽ tiếp tục giữ vững, củng cố và tăng cường hơn nữa tiềm lực, cơ đồ, vị thế của đất nước hiện nay.  

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội