A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo quý IV năm 2021

Sáng ngày 7/10/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đảng ủy Cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2021; bỏ phiếu tín nhiệm kiện toàn Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Chính trị khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng ủy viên đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và hạn chế tồn tại trong lãnh đạo trong quý III, đề xuất những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Trong quý III năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, song Đảng ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, Hội thi Báo cáo viên giỏi, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI, tập huấn cán bộ phân đội tốt nghiệp năm 2021...; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển.

Quý IV năm 2021, Đảng ủy cũng xác định tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu tổ chức tốt Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên cuối năm; phối hợp chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021; chỉ đạo tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, diễn tập phòng, chống bão lụt và dịch Covid-19. Bảo đảm tốt nội dung cho Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nắm kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân khu.

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Cục Chính trị. Tổ chức tốt bình xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, thi đua khen thưởng cuối năm 2021.

Chỉ đạo tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội; 55 năm ngày truyền thống Bảo tàng và Xưởng in; Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên; xây dựng kế hoạch gặp mặt 75 năm ngày truyền thống Phòng Cán bộ, Phòng Chính sách.

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm kiện toàn đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Chính trị khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị QUân khu trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đại tá Trần Thanh Minh và đồng chí Thượng tá Võ Văn Hùng.

 

Trong dịp này, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị cũng tổ chức trao Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Đại tá Trần Thanh Minh, Trợ lý Phòng Bảo vệ An ninh, Cục Chính trị và đồng chí Thượng tá Võ Văn Hùng, Trợ lý Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội