A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân sự huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

Sáng ngày 13/12/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Đồng chí Trần Gia Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Vang đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nổi lên là: Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham mưu, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; chỉ đạo 4 xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Trong năm đã tổ chức huấn luyện cho trên 1.400 đồng chí, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Tham mưu hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân, đến nay tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 22,8%. Năm 2022, Lực lượng vũ trang huyện Phú Vang được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện đã xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang huyện. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt là lực lượng dân quân biển. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội