A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Sáng ngày 16/11/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Tại điểm cầu Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4: Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì điểm cầu. Tham gia Hội nghị có Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; thủ trưởng các phòng, ban Quân khu

Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì điểm cầu tại Sở Chỉ huy Quân khu 4.
 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại diện Ban cán sự đảng Chính phủ quán triệt Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại diện Đảng đoàn Quốc hội quán triệt Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới sự điều hành của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương phát biểu tham luận.

Nghị quyết 26-NQ/TW xác định, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Đổi mới tư duy phát triển, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; phát triển nhanh, bền vững tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng và các địa phương trong vùng; nâng cao trình độ và thu nhập của người dân trong vùng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của các địa phương trong vùng và cả nước.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhằm triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội