A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (*)

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), sáng ngày 15/6/2023, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên tiêu biểu trên địa bàn Quân khu 4. Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 đã phát biểu chúc mừng. Báo Quân khu 4 trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc bài phát biểu chúc mừng của Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu.

- Kính thưa các đồng chí đại biểu lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Báo Quân đội Nhân dân!

- Kính thưa các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin - Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo địa phương 6 tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và trên địa bàn Quân khu!

- Kính thưa các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu!

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Những năm qua, rất nhiều lần Bộ Tư lệnh Quân khu có dự định tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn. Tuy nhiên, do điều kiện tình hình dịch Covid-19 và nhiệm vụ của Quân khu phân tán nên chưa thực hiện được. Năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên tiêu biểu trên địa bàn Quân khu 4.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; đội ngũ phóng viên, cộng tác viên lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Lịch sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”, là cầu nối thể hiện ý Đảng, lòng dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chào mừng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; giáo dục, định hướng chính trị, nâng cao trình độ nhận thức và hoạt động thực tiễn cho quân và dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; là phương tiện thông tin thiết yếu của đời sống chính trị - xã hội; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cách mạng. Đồng thời, đấu tranh phản bác với quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng lệch lạc.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Ngày 15/10/1945, lực lượng vũ trang Quân khu 4 được thành lập trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, với vị trí cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc, là địa bàn đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Trịnh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội dự buổi gặp mặt.

 

Trong suốt 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân và dân Quân khu 4 đã phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống cách mạng của quê hương “Bình - Trị - Thiên trung dũng”, “Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường”, luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết chặt chẽ, vượt lên mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, lập được nhiều chiến công hào hùng, thành tích xuất sắc, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương và địa phương; đội ngũ những người làm báo của 6 tỉnh và các cơ quan thường trú trên địa bàn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác giúp dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ khác của Lực lượng vũ trang Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của Lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới.

Văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chủ trì buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

 

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí; các cơ quan báo chí; đội ngũ phóng viên, cộng tác viên thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu trong triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ, toàn diện hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sáu tháng đầu năm 2023, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Quân khu đã tích cực, chủ động, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc:

Một là, đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng được nâng cao; công tác đối ngoại quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất đạt nhiều thành tích nổi bật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao.

Trung tướng Trần Võ Dũng, tặng hoa chúc mừng Đoàn Văn công Quân khu 4 hoàn thành nội dung biểu diễn tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

 

Hai là, tập trung đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến; lấy huấn luyện chiến đấu trong bối cảnh chiến tranh hiện đại làm điều kiện và môi trường để rèn luyện bộ đội một cách toàn diện, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng hiệp đồng quân, binh chủng gắn với hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ; công tác huấn luyện đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được chú trọng; diễn tập, hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt.

Ba là, sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương, Quân khu đã và đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tiến hành điều chỉnh tổ chức một số cơ quan, đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, kết hợp làm tốt công tác tư tưởng, chính sách, tạo sự đồng thuận, ổn định trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Bốn là, Lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành tốt chức năng đội quân công tác. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và vùng đồng bào tôn giáo, góp phần xây dựng và phát huy “thế trận” lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đồng thời, tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch, cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với địa phương, các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả.

Xem phóng sự truyền hình “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác” do Báo Quân khu 4 thực hiện.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

 

Năm là, công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng với bạn Lào được triển khai đạt kết quả tốt. Quân khu đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới làm tốt công tác quản lý và nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Các nội dung hoạt động giữa Quân khu với Bạn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bạn ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Sáu là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, quy chế, quy định thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, địa phương 6 tỉnh bổ sung quy chế hoạt động, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng tổ chức đảng Lực lượng vũ trang địa phương trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt.
 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thời gian tới, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

 
 

Tại buổi gặp mặt hôm nay, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn và đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông 6 tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú, báo chí địa phương 6 tỉnh và đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu, phản ánh sinh động hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác đối ngoại, nhiệm vụ giúp dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội... góp phần bảo đảm cho Lực lượng vũ trang Quân khu luôn vững vàng, kiên định trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trung tướng HÀ THỌ BÌNH, Tư lệnh Quân khu 4

* Đầu đề do Báo Quân khu 4 đặt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội