Bài 2: Hóa giải "Điểm nóng"
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng đoàn kết dân tộc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động dân vận, kết nghĩa với vùng đồng bào có đạo xây dựng thế trận lòng dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.
* Bài 1: Chiêu bài lợi dụng “tự do tôn giáo”
Sau sự việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn của một số tỉnh miền Trung, một số đối tượng xấu đã kích động giáo dân tụ tập, tuần hành phản đối gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ở Giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã nhiều lần kích động giáo dân biểu tình phản đối chính quyền gây mất an ninh chính trị... Trước tình hình đó, Quân khu đã chỉ đạo Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) và Trung đoàn 764, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn xã Sơn Hải và Quỳnh Ngọc (nơi có Giáo xứ Song Ngọc) để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không bị mắc mưu, lôi kéo, kích động...

Những ngày về làm công tác dân vận ở đây, ban đầu các đơn vị gặp không ít khó khăn, song với sự kiên trì, linh hoạt và bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết được “điểm nóng” trên địa bàn. Trung tá Phan Văn Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu nói: “Khi bộ đội hành quân đến, thời gian đầu, các linh mục và giáo dân cứ nghĩ bộ đội đến để gây sức ép, nắm tình hình nên không nhất trí cho bộ đội ở nhờ nhà mình; việc tiếp cận bà con để tuyên truyền hết sức khó khăn... Thế nhưng, bằng những việc làm cụ thể vì dân của bộ đội dần dần đã “cảm hóa” được bà con giáo dân. Từ đó, bà con đồng ý cho bộ đội về ở tại gia đình, cùng bộ đội xây dựng xóm làng, giáo xứ sạch, đẹp…”.
Quá trình làm công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo để tuyên truyền, vận động Nhân dân; giúp các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo “vành đai” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu 4. Nổi bật là các mô hình: “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Nâng bước em đến trường”; “Hành trình đến với bản làng - đến với địa danh lịch sử”; “Đỡ đầu xã nghèo, hộ nghèo”;... Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội để cùng tham gia giải quyết các “điểm nóng” theo chức năng, nhiệm vụ.
Mô hình “Lực lượng vũ trang thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chung tay cùng trẻ em khuyết tật, khó khăn vùng giáo” ở Trung tâm Mái ấm hi vọng dòng Mến thánh giá Hướng Phương, nơi có từ 110-130 trẻ mồ côi, khuyết tật ăn, ở, học tập đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trò chuyện với chúng tôi, Xơ Nguyễn Thị Hường chia sẻ: “Hàng tháng cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Ba Đồn đến Trung tâm tặng quà, động viên các cháu khuyết tật và giúp đỡ Trung tâm vệ sinh, tu sửa khuôn viên nhà ở, đường đi lối lại. Các chú bộ đội nhiệt tình lắm, mỗi khi Trung tâm cần lực lượng để vệ sinh, cải tạo trung tâm, các chú bộ đội đều có mặt giúp đỡ. Chúng tôi rất phấn khởi và biết ơn bộ đội”.

“Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo” là mô hình tiêu biểu do Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức với hình thức kết nghĩa với các chi hội phụ nữ vùng giáo, thời gian qua đã có sức lan tỏa sâu rộng. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Những kết quả mà chúng tôi làm được chưa nhiều nhưng đã góp một phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của một số bà con giáo dân. Trước đây nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu đi nhiều người đi biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nay bà con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, khi chúng tôi đến làm công tác dân vận, một số chức sắc tôn giáo đã ra đường làm với bộ đội. Khi bộ đội về, các linh mục đã tổ chức mời cơm thân mật, hay nhân dịp ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam có linh mục đã đến tận đơn vị chúc mừng bộ đội...”.
.jpg)
Hiện nay, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức ký kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với 6 tỉnh trên địa bàn; chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh tổ chức hội nghị quốc phòng, an ninh và ký kết phối hợp với ban ngành, đoàn thể cùng cấp. Phối hợp chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện các mô hình, phong trào xây dựng đoàn kết Lương – Giáo, xây dựng mối đoàn kết toàn dân.
.jpg)
.jpg)
Ông Trương Văn Lâm, Trưởng thôn Bắc Hồng, Trưởng Ban hành giáo, Giáo họ Đông Khê, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu cho biết: “Tôi rất là phấn khởi khi Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Hồng và Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu kết nghĩa yêu thương. Chị em nữ quân nhân luôn sát cánh cùng địa phương động viên, giúp đỡ gia đình phụ nữ địa phương vượt qua những khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, đời sống ngày một nâng cao; giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tình đoàn kết giữa địa phương và đơn vị một thêm gắn bó keo sơn, chung tay xây dựng địa phương giàu mạnh”.

Với những mô hình dân vận hiệu quả, việc làm thiết thực, phù hợp với thực tiễn, nhất là vùng đồng bào công giáo; những địa bàn khó khăn, phức tạp, dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, LLVT Quân khu đã xây dựng được “lá chắn” vững chắc từ Nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.
Bài 3: Những "Hạt giống đỏ" tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
NHÃ UYÊN - SƠN HÀM
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận