Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:32
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Chìa khóa" hóa giải thủ đoạn lợi dụng "tự do tôn giáo"

Quân khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước, với dân số trên 11 triệu người, trong đó có gần 1,8 triệu đồng bào có đạo. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, xương máu của các anh hùng, liệt sĩ (không phân biệt lương hay giáo) ngã xuống tô thắm lá cờ Tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bài 1. Chiêu bài lợi dụng “tự do tôn giáo” 

Trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động luôn xem địa bàn Quân khu 4 là trọng điểm chống phá với các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt, công khai, trực diện. Dưới vỏ bọc "tự do tôn giáo", những đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để kích động và tiến hành các hoạt động chống chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý, điều hành xã hội của chính quyền các cấp, vấn đề đất đai, đầu tư làm ăn với nước ngoài, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đền bù giải phóng mặt bằng... để kích động người dân tụ tập phản đối chính quyền, tạo “điểm nóng”, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

Các thế lực thù địch lấy cớ kích động người dân đi kiện Công ty Formosa nhưng thực chất mưu đồ lợi ích cá nhân, chống phá cuộc sống bình yên của Nhân dân.

 

Sự việc xảy ra ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) năm 2016, lợi dụng việc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải làm ô nhiễm môi trường biển (tháng 4/2016), móc nối với các thế lực thù địch, phản động, một số linh mục cực đoan, thành phần bất mãn trên địa bàn lôi kéo, kích động giáo dân tụ tập, biểu tình gây rối trật tự công cộng, Hậu quả, ngày 14/2/2017, trên Quốc lộ 1A (thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có khoảng 500 giáo dân, với 280 xe máy, 8 ô tô các loại, xuất phát từ Nhà thờ xứ Song Ngọc để vào Hà Tĩnh biểu tình, khởi kiện Formosa. Hành động đó đã làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ, gây xô xát, ném đá vào lực lượng thi hành công vụ, làm bị thương 5 đồng chí công an, hư hỏng 3 xe ô tô…

Cũng lấy cớ khiếu kiện đền bù sau sự cố môi trường, ngày 3/4/2017, khoảng 2.000 giáo dân ở 2 xã Thạch Bằng và Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), dưới sự kích động của một số phần tử cực đoan đã mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng, kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà gây rối an ninh, trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật,... Không những thế, một số linh mục cực đoan như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục... còn lấy Nhà thờ, nơi vốn dành cho giảng đạo làm nơi để nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo các cấp; kích động giáo dân bất tuân lệnh chính quyền, coi thường kỷ cương phép nước, gây đoàn kết Lương Giáo...

Hàng nghìn người dân bị kích động, bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà vào ngày 3/4/2017.​​​​ 

 

Còn ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) năm 2019, một linh mục kích động để bà con giáo dân nghỉ chạy thuyền phục vụ khách du lịch tại động Phong Nha-Kẻ Bàng nhằm gây sức ép với chính quyền tăng giá chạy thuyền… Một linh mục quản xứ khác ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình lợi dụng vấn đề cải cách giáo dục để rao giảng trên nhà thờ nghiêm cấm học sinh đến trường, nếu phụ huynh nào không nghe lời sẽ bị xử lý, bị tẩy chay khỏi giáo xứ, không được đi lễ nhà thờ, o ép đảng viên ra khỏi Đảng…

Đặc biệt, khi cả nước đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan, thì lại xảy ra sự việc một số linh mục ở các giáo xứ thuộc tỉnh Hà Tĩnh rung chuông tổ chức hành lễ, bất chấp Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Y tế cũng như địa phương về việc giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19... Gần đây nhất, sáng ngày 13/7/2022, UBND huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA thực hiện đóng đường dân sinh cũ, xã Nghi Thuận, Nghi Lộc để bàn giao công ty WHA khẩn trương hoàn thiện mặt bằng, thu hút các nhà đầu tư kinh tế vào đầu tư tại khu công nghiệp WHA. Trước khi đóng đường cũ chính quyền huyện Nghi Lộc và công ty WHA đã cho xây dựng con đường mới rộng hơn, có hệ thống bóng đèn chiếu sáng dọc hai bên tuyến đường và nâng cấp thuận tiện cho Nhân dân trong việc đi lại. Chủ trương trên được đông đảo Nhân dân xã Nghi Thuận ủng hộ và nhằm mục tiêu chính là phát triển kinh tế của huyện Nghi Lộc nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo dân không đồng tình với chủ trương trên của chính quyền, cho rằng đường cũ là đường của cha ông để lại cần phải giữ nguyên. Lợi dụng việc này, linh mục Nguyễn Đình Thục, hiện đang quản xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Thuận đã kích động giáo dân, liên tiếp có những hoạt động kêu gọi phản cản trở, gây rối, không cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ làm nhiều cán bộ công an bị thương nặng, dẫn đến nhiều giáo dân vào vòng lao lý…

 

 

Nhiều người nghe lời xúi dục của các phẩn tử phản đống chống đối cơ quan chức năng, làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (13/7/2022).

 

Đối với Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 4, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các trang mạng xã hội, lập các tài khoản Facebook, Zalo, Youtube, Twitter, tài khoản cá nhân để đăng tải các bài viết phản ánh không đúng sự thật, kích động, bịa đặt, nói xấu đơn vị, nói xấu đội ngũ cán bộ; tuyên truyền, xuyên tạc về công tác quản lý, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chẳng hạn như lợi dụng mạng xã hội, một số đối tượng đã lập facebook “Tôi yêu Sư đoàn 324” để giả danh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vu khống, xuyên tạc một số hoạt động của đơn vị làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, tập thể đơn vị, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ;... Nhiều linh mục cản trở thanh niên lên đường nhập ngũ…

Một số luận điệu xuyên tạc về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô (ảnh chụp trên Fanpage phản động Việt Tân)

 

Những hành động của các linh mục nói trên đã vi phạm nguyên tắc “lạm quyền”, tự do tôn giáo một cách quá trớn, muốn biến các Giáo xứ thành “vương quốc” riêng. Với bản chất ngoan cố, phản động, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng tôn giáo và đức tin của quần chúng vào tôn giáo để lôi kéo bà con giáo dân chống phá chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Mục đích của họ là kích động gây mâu thuẫn trong Nhân dân, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chia rẽ Quân đội với Nhân dân. Những chiêu thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và tác động xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Do vậy, mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, bất kỳ ai theo tín ngưỡng, tôn giáo nào cũng cần đặt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân lên hàng đầu. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của những “bàn tay đen” muốn biến các giáo xứ thành thiết chế chính trị riêng, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của giáo dân nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết Lương Giáo gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng tới lợi ích chung của dân tộc, đất nước mà trước hết là cuộc sống yên bình của Nhân dân.

Bài 2: Hóa giải "Điểm nóng"

NHÃ UYÊN - SƠN HÀM


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội