Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:20
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

40 suất quà đến với các đối tượng chính sách ở Mường Lát

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, từ ngày 2 đến 4/7/2018, Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Hãng Hàng không Vietjet, Trường Đại học KHXH & NV đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, giao lưu ý nghĩa, thiết thực.

Trên địa bàn 5 xã thuộc Khu kinh tế - quốc phòng Mường Lát, đoàn đã đến thăm, trao tặng 30 suất quà (1,5 triệu đồng/1 suất) cho 30 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 10 xe đạp (1,2 triệu đồng/1 xe) cho 10 cháu học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng cùng đoàn công tác trao tặng quà cho các hộ gia đình

 

Tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi

 

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” nhằm tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời cổ vũ, động viên các gia đình trong vùng dự án khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng bản làng ngày càng no ấm. Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” do Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tiến sĩ khoa học quân sự, Anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ tịch.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Chủ tịch Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi" chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác

 

Dịp này, Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi”, Hãng Hàng không Vietjet Trường Đại học KHXH & NV đã đến tham quan, tặng quà Đoàn KT – QP 5, giao lưu văn hóa văn nghệ, đốt lửa trại truyền thống với cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện và nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN DƯƠNG


Tác giả: nguyễn văn dương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội