Thứ sáu, 29/03/2024 - 14:12
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Ban CHQS huyện Tương Dương (Nghệ An) tặng quà cho gia đình chính sách

Ban CHQS huyện Tương Dương (Nghệ An) tặng quà cho gia đình chính sách

Ngày 5/12/2018, đoàn công tác của Ban CHQS huyện Tương Dương đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lô Thị Vắn tại bản Cành Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương.

Mẹ Lô Thị Vắn năm nay đã 95 tuổi, có 2 con trai là Liệt sỹ Lương Văn Huyền và Liệt sỹ Lương Văn Duyên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Từ năm 2017 đến nay, Ban CHQS huyện Tương Dương nhận phụng dưỡng mẹ Lô Thị Vắn mỗi tháng 500.000 đồng và đã tặng mẹ hai sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng.

Ban CHQS huyện Tương Dương tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lô Thị Vắn, ở bản Cành Tráp, xã Tam Thái. 

 

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban CHQS huyện đã đến thăm, tặng quà, động viên các hộ gia đình người dân tại Bản Vẽ xã Yên Na nằm trong diện sạt lở tiến hành di dời đến khu tái định cư mới tại Khe Pú. Đơn vị đã tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tiến hành  động viên, giúp đỡ các gia đình trong diện di dời thực hiện nghiêm chính sách của huyện, yên tâm ổn định đời sống tại khu tái định cư. Hiện đã có 20 hộ dân chuyển đến khu tái định cư Khe Pú.

Ban CHQS huyện Tương Dương tặng cặp bò cho ông Kha Văn Phương tại bản Tam Bông, xã Tam Quang.

 

Nhiều năm qua, Ban CHQS huyện Tương Dương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo. Nổi bật là trong năm 2018, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp nhân dân các xã Yên Na, Lượng Minh…khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3, 4. Từ năm 2013 đến nay, Ban CHQS huyện đã tặng 8 con bò giống sinh sản, 20 con dê giống cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có thêm điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Riêng trong năm 2018, đơn vị tặng 3 con bò giống sinh sản cho 3 hộ nghèo tại các xã biên giới Tam Quang, Nhôn Mai.

Tin, ảnh: PHONG QUANG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội