Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:48
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2020), đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình: Cựu chiến binh Dương Trọng Bình, sinh năm 1948, thương binh 4/4, ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên; Cựu chiến binh Võ Quang Đạt, thương binh 4/4, ở xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên; Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thành, thương binh 4/4, ở thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh; Cựu chiến binh Hoàng Văn Thìn, thương binh 4/4, ở thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh); Cựu chiến binh Đặng Đình Ghí, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, ở xã Kỳ Ninh; Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Chiu, sinh năm 1954, ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh và gia đình Thượng úy, Liệt sĩ Trần Quốc Dũng, ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà, động viên gia đình thương binh Hoàng Ngọc Thành, ở thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

Tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến sự hy sinh xương máu của các gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; đồng thời trao mỗi suất quà trị giá 550.000 đồng/gia đình.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà, động viên gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Chiu, ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh.

Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội