A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 10/01/2023, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thượng tá Phạm Đức Tuấn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị: Bệnh viện Quân y 4, Lữ đoàn Vận tải thủy 873, Trung đoàn Vận tải 654 (Cục Hậu cần); Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật) và Trường Cao đẳng nghề số 4.

Tại các nơi đến kiểm tra, sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bi đón Tết Nguyên đán 2023, Thượng tá Phạm Đức Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của các đơn vị.

Đoàn trao quà chúc Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu tại Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần.
Đoàn công tác chúc Tết tại Lữ đoàn Vận tải thủy 873, Cục Hậu cần.
Chúc Tết tại Trung đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần.

 

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, đồng chí yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch và luyện tập thuần thục các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kiểm tra, chúc Tết tại Xưởng 467, Cục Kỹ thuật.
Chúc Tết tại Trường Cao đẳng nghề số 4.

 

Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch năm; làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2023; quản lý, giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội hiệu quả; quan tâm chăm lo tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội trong dịp Tết; tổ chức sôi nổi các hoạt động vui Tết, đón Xuân bảo đảm vui tươi, lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại diện Cơ quan thường trú Báo Quân đội nhân dân tại thành phố Vinh tiếp đoàn và đón nhận quà Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu. 
Đoàn thăm, chúc Tết tại UBND phường Trường Thi.
Đoàn chúc Tết Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.
Ban Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh đón nhận quà chúc Tết của Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Dịp này, đoàn công tác đã đến chúc Tết Cơ quan thường trú Báo Quân đội nhân dân tại thành phố Vinh; UBND phường Trường Thi; Ban Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh; Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội