Thứ năm, 18/04/2024 - 09:05
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa

Sáng ngày 03/1/2021, Cục Hậu cần Quân khu 4 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu và huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tổ chức trao số tiền 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 (người đứng giữa) và đại diện cấp ủy, chính quyền xã Đại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Thành ở xóm 4.

Theo đó, dịp này Cục Hậu cần Quân khu 4 và Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng phối hợp hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng xây dựng 3 Nhà tình nghĩa. Gồm gia đình bà Phạm Thị Thành, sinh năm 1956, ở xóm 4, xã Đại Thành, huyện Yên Thành. Bà Thành có hoàn cảnh khó khăn, con đông, bản thân bà thường xuyên ốm đau, chồng bà từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, do lao lực nên mất khi các con còn nhỏ. Gia đình bà Lê Thị Lan, sinh năm 1973, ở xóm 5 xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu có chồng ốm đau thường xuyên, các con còn nhỏ, bản thân bà Lan việc làm không ổn định và thuộc hộ nghèo ở địa phương. Và gia đình bà Cao Thị Hương, sinh năm 1968, dân tộc Thổ, ở xóm Mo Mới, xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp. Hoàn cảnh bà Hương sống đơn thân và bị bệnh tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam, sức khỏe yếu, sống nhờ hỗ trợ của gia đình và địa phương... Tất cả các gia đình được hỗ trợ đợt này đều hết sức khó khăn không có điều kiện xây dựng nhà ở.

Được biết, từ tháng 8/2020 đến nay, Cục Hậu cần Quân khu 4 đã hỗ trợ 6 gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng nhà ở. 

Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội