A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Tìm kiếm, cất bốc được thêm 3 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào.

Sáng ngày 15/3/2018, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu dẫn đầu đã đến kiểm tra, động viên lực lượng Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn – Lào. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

BCĐ 1237 Quân khu kiểm tra hiện trường Đôi quy tập Bộ CHQS Thanh Hóa 
đang tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ tại bản Na Vít, huyện Viêng Xay.

Theo thông tin của dân bản cung cấp, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát và tổ chức lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại bản Na Vít, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn. Sau hơn 7 ngày tổ chức khai quật tìm kiếm, cán bộ, nhân viên Đội quy tâp Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện được 3 bộ hài cốt liệt sỹ Việt Nam được chôn cách nhau 3 – 4m, nằm hướng Đông Bắc, cách bản Na Vít gần 300m về hướng Tây Nam. 3 hài cốt liệt sỹ được phát hiện tìm thấy có theo nhiều di vật như: Cúc áo bộ đội, dây thắt lưng, bút bi, bát ăn bộ đội, cùng nhiều di vật khác. 

Cán bộ Đội quy tập Bộ CHQs  tỉnh Thanh Hóa ghi chép thông tin hài cốt liệt sỹ.

 

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ.

 

Tính đến thời điểm này, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc được 19 bộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, mùa khô 2017 – 2018.         

 Tại địa điểm đến kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Đội quy tập cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT và bà con dân bản để nắm thêm thông tin, tổ chức mở rộng địa bàn tìm kiếm tại bản Na Vít để tìm kiếm thêm các phần mộ liệt sỹ có thể còn sót lại tại địa bàn đang tìm kiếm.

BCĐ 1237 Quân khu tặng quà động viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

 

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu cũng mong muốn bà con dân bản Na Vít tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa mở rộng địa bàn tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ Việt Nam có thể đang còn được chôn cất tại Bản để cất bốc đưa về an táng tại quê hương Việt Nam.

          Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội