Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:47
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: Bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho dân quân có hoàn cảnh khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 74 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, sáng ngày 11/12/2018, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Ban CHQS huyện Đức Thọ đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho chiến sĩ dân quân Trần Văn Cương quê ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ.

Quang cảnh Lễ bàn giao.

 

Đồng chí Trần Văn Cương là dân quân cơ động xã Liên Minh, huyện Đức Thọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân đồng chí Cương, mẹ đã mất do tai nạn giao thông và một anh trai cũng đã mất do đuối nước, hiện tại đang sống độc thân, không có điều kiện xây nhà mới nên nhiều năm qua phải sống trong ngôi nhà dột nát, tạm bợ. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Đức Thọ đã đề nghị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã trích kinh phí hỗ trợ đồng chí Cương để xây nhà mới.

Đại diện Bộ CHQS Hà Tĩnh trao tượng trưng số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng chi đồng chí Trần Văn Cương.

 

Sau gần 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi "Nhà tình nghĩa" rộng gần 80m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với 3 gian, lát gạch hoa, lợp ngói và các công trình phụ trợ, trị giá 130 triệu đồng. Trong đó, Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ nguồn quyên góp ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trong toàn tỉnh. Số tiền còn lại của bản thân gia đình và anh em họ hàng ủng hộ. Trong quá trình thi công ngôi nhà, lực lượng vũ trang huyện Đức Thọ đã giúp đỡ gia đình 30 ngày ngày công xây dựng.

Đại diện chính quyền địa phương tặng quà cho đồng chí Trần Văn Cương.

 

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định tặng nhà cho chiến sĩ dân quân Trần Văn Cương; cấp ủy chính quyền địa phương đã tặng một số vật dụng cho đồng chí Cương...

 Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện chính sách hậu phương quân đội của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đối với các gia đình chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ lực lượng dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VĂN ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội