A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Hoàng Mai

Sáng ngày 20/8/2019, tại cảng cá phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An, Bệnh viện phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bệnh viện Quang Khởi, Ban CHQS thị xã Hoàng Mai, Công an thị xã, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tổ chức Lễ trao tặng Cờ Tổ quốc, tặng quà, tủ thuốc và khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp trao tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Hoàng Mai.

 

Tại buổi lễ, sau chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu biển đảo quê hương, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị phối hợp đã tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo phông in cờ đỏ sao vàng cho ngư dân thị xã Hoàng Mai đang làm nghề đánh bắt thủy hải sản; tặng 20 suất quà, (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã...

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

 

Bộ CHQS tỉnh và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An tặng 30 tủ thuốc y tế cho ngư dân thị xã Hoàng Mai.

 

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An đã tặng 30 tủ thuốc làm bằng inox, có thể gắn cố định trên tàu thuyền, dùng để đựng các loại thuốc chữa bệnh cho ngư dân khi đánh bắt thủy hải sản dài ngày trên biển… Dịp này, cán bộ, y bác sỹ bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con ngư dân trên địa  bàn thị xã.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và quân y Bộ CHQS tỉnh khám bệnh cho bà con ngư dân thị xã Hoàng Mai.

 

Hoạt động tặng cờ Tổ quốc, tặng quà, tủ thuốc, khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tình yêu biển đảo quê hương cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang và cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời động viên về vật chất và tinh thần để bà con ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, tăng cường khai thác thủy hải sản, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Tin, ảnh: PHONG QUANG - TRỌNG KIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội