A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình: Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muộn, Lào

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm và nhà ở của Đội Quy tập mộ liệt sĩ 589 (Bộ CHQS Quảng Bình) tại tỉnh Khăm muộn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Tham dự Lễ khánh thành có đồng chí Xổm chay phệt xỉ nuôn, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khăm muộn; Thiếu tướng Xổm khèn ắp pạ xỏn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Khăm muộn. Đại tá Nguyễn Văn Man, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi Lễ.

Lễ cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và nhà ở của Đội Quy tập mộ liệt sĩ 589 tại tỉnh Khăm Muộn

 

Nhằm tạo điều kiện cho việc tưởng niệm, lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trước khi di chuyển về nước an táng, đồng thời tạo điều kiện về chỗ ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập mộ liệt sĩ 589 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Khăm muộn, từ cuối năm 2017, công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và nhà ở cho đội 589 được triển khai xây dựng trong khuôn viên đất của Bộ CHQS tỉnh Khăm muộn với tổng diện tích trên 3.700 m2. Sau gần 1 năm thi công, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, các công trình Nhà bia tưởng niệm và Nhà ở của Đội Quy tập mộ liệt sĩ 589 với đầy đủ các hạng mục được phê duyệt đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ở tỉnh Khăm muội.

 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Đại tá Nguyễn Văn Man, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình chân thành cảm ơn sự phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, Bộ CHQS tỉnh Khăm muộn; đánh giá cao sự nổ lực của đơn vị thi công công trình đồng thời lưu ý chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập mộ liệt sĩ 589 trong quá trình sử dụng luôn coi trọng, gìn giữ công trình mang ý nghĩa tâm linh và tình cảm đặc biệt này của Đảng bộ, chính quyền và Bộ Quy tập mộ liệt sĩ hai tỉnh Quảng Bình - Khăm muộn.

Tin, ảnh: LAN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội