A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng cấp hàng cứu trợ nhân dân vùng lũ Thanh Hóa

Sáng 8/8/2019, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ tổng Tham mưu) đã tổ chức bàn giao hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng đến nhân dân vùng lũ tỉnh Thanh Hóa. Dự lễ bàn giao có Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ tổng Tham mưu); Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan  Sơn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra hàng cứu trợ.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 kiểm tra hàng cứu trợ.

 

Theo đó, số hàng cứu trợ do Bộ Quốc phòng cấp là lương thực, nhu yếu phẩm và trang bị, vật tư Cứu hộ - Cứu nạn, gồm: 5 tấn lương khô, 2.000 áo phao, áo cứu sinh, 5 bộ máy bơm công suất cao, 20 bộ nhà bạt, 50 cưa xích cầm tay, 40 bộ thiết bị lọc nước. Đây là những nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư Cứu hộ - Cứu nạn, được sản xuất theo tiêu chuẩn riêng. Việc Bộ Quốc phòng cấp những mặt hàng cứu trợ này sẽ kịp thời hỗ trợ chính quyền và nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn những người đang mất tích, sửa chữa nhà cửa, khắc phục tình trạng thiếu đói...

Đại tá Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ tổng Tham mưu) bàn giao hàng cứu trợ.

 

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, tại một số địa phương đã xảy ra lũ quét. Ở huyện miền núi Quan Sơn, sáng 3/8 mưa to kết hợp với lũ từ Lào tràn về đã xảy ra trận lũ quét làm 18 người chết và mất tích (tính đến ngày 8/8 đã tìm và cứu được 5 người, 5 người chết, 8 người mất tích. Trong đó, đã tìm được 2 phần thi thể chưa rõ danh tính); sập hoàn toàn 44 ngôi nhà, sập 1 phần 17 ngôi nhà dân... Ngay sau trận lũ xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng với các đơn vị quân đội, biên phòng, công an tổ chức Cứu hộ - Cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động Lữ đoàn Công binh 414, Đội Y học dự phòng (Cục Hậu cần Quân khu), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và lực lượng dân quân địa phương phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm những người mất tích, làm cầu tạm vượt qua sông Luồng để tiếp cận 5 bản thuộc xã Na Mèo bị nước lũ cô lập; xử lý nguồn nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân, phun khử trùng môi trường; khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã hỗ trợ khẩn cấp 4 tấn hàng gồm mì tôm, lương khô và 200 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ huyện Quan Sơn.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội