A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với đất nước.

* Thừa ủy quyền của Ủy ban Dân số, Gia đình & trẻ em Bộ Quốc phòng, chiều ngày 25/7/2019, Đoàn công tác của Ủy ban Dân số, Gia đình & trẻ em Quân khu 4 do Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quân khu 4 - Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đi trao quà của Ủy ban Dân số, Gia đình & trẻ em Bộ Quốc phòng tặng các cháu học sinh là con các liệt sỹ từng công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4.

Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quân khu 4 trao quà tặng các cháu Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thanh Hùng, con liệt sỹ Nguyễn Thanh Tùng.

 

Đoàn công tác đã đến thăm, trao quà của Ủy ban Dân số, Gia đình & trẻ em Bộ Quốc phòng tặng 2 cháu Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thanh Hùng, ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là con của liệt sỹ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên phóng viên Báo Quân khu 4; cháu Lê Văn Toàn, ở xã Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An là con của liệt sỹ Lê Văn Phượng, từng công tác ở Ban CHQS thị xã Quảng Trị, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng.

và cháu Lê Văn Toàn, con của liệt sỹ Lê Văn Phượng.

 

Trong dịp này, Ủy ban Dân số, Gia đình & trẻ em Quân khu đã ủy quyền cho Cục Kỹ thuật Quân khu 4; Bộ CHQS các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tặng 5 suất quà cho các cháu học sinh con liệt sỹ của đơn vị. (Tin, ảnh: HUY CƯỜNG)

* Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị do đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tri ân các liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm thấy tại thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

 

* Ngày 25/7/2019, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cật, 93 tuổi, ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cật dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Triệu Trạch.

 

Tại gia đình mẹ Cật, các nữ quân nhân và đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ, Ban CHQS xã Triệu Trạch tiến hành sửa chữa, sắp xếp, làm vệ sinh nhà cửa giúp mẹ. Tổ chức chăm sóc các phần mộ, dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - nơi có chồng và con trai của Mẹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang yên nghỉ. Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ CHQS Quảng Trị đã tặng Mẹ một bộ quần áo, quạt điện. (Tin, ảnh: VIẾT LINH)

* Nhâp dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 tu sửa khuôn viên Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Hồng Sơn.

 

Đơn vị đã tổ chức cho 100 cán bộ, chiến sĩ hành trình về nguồn thăm Bảo tàng Quân khu 4, thăm quê Bác, thắp hương Khu di tích Truông Bồn; dâng hương, dâng hoa Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Tổ chức tổng dọn vệ sinh, tu sửa khuôn viên, thắp hương bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ 3 xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây và xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương với hàng chục ngày công bộ đội. Thăm, tặng quà 10 các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ và các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang - liệt sỹ Biện Văn Thanh. Tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Đoàn Bình Long tri ân các anh hùng, liệt sĩ”. (Tin, ảnh: NGUYỄN MẠNH)

* Sáng ngày 25/7/2019, Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật) đã tổ chức thăm, tặng quà cho 8 gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Hưng Đông và Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; thăm, tặng quà các gia đình liệt sỹ nguyên là chỉ huy Xưởng.

Cán bộ, nhân viên Xưởng 467 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Chiều cùng ngày, Đảng ủy, Ban Giám đốc Xưởng 467 đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 46 đồng chí là con thương binh, con liệt sỹ đang công tác trong đơn vị. Trước đó, lãnh đạo, chỉ huy Xưởng, Đoàn thanh niên đã đến dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. (Tin, ảnh: NGUYỄN THỊ CHUNG)

* Ngày 25/7/2019, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tương chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành, ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

 

Đoàn đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành, ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba, ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Đây là 2 Mẹ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm, động viên Đại úy Nguyễn Đình Tài, Trinh sát viên Đồn Biên phòng Nậm Càn, bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương; thăm thương binh nặng Võ Trọng Điểm, ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh; thăm, tặng quà các quân nhân trong đơn vị đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Thăm, động viên các quân nhân của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

 

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tặng 6 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh nặng, quân nhân bị thương khi làm nhiệm vụ; 37 suất quà mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các đồng chí thương binh đang công tác; thân nhân các liệt sỹ với tổng số tiền trị giá 24,5 triệu đồng. (Tin, ảnh: LÊ THẠCH)

* Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã tặng 42 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này, huyện Anh Sơn đã tổ chức đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương - Côn Đảo; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với đất nước có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phối hợp với Ban trị sự phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào… (SỸ THUẦN)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội