Thứ tư, 17/04/2024 - 05:46
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành trình thiêng liêng

Đi qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Hòa bình lập lại đã lâu nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình Việt Nam, bởi nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại giữa núi rừng mênh mông, trùng điệp. Cứ vào đầu mùa khô hằng năm, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa lại lên đường để thực hiện hành trình thiêng liêng - tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên nước bạn Lào.

Được thành lập năm 1986, 36 năm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này là hành trình gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào với những người đi tìm đồng đội. Dù rất khó khăn, vất vả và cả những hiểm nguy, song với tinh thần trách nhiệm, mỗi thành viên của Đội quy tập đã vượt lên tất cả để hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đây là năm đầu tiên Thượng úy QNCN Dương Văn Hòe tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào. Chưa thông thạo tiếng Lào, chưa hiểu biết nhiều về phong tục tập quán bản địa, chặng đường phía trước không ít những gian nan, thử thách. Nhưng với anh, đây là hành trình thiêng liêng và tự hào, bởi anh đang cùng đồng đội góp phần vơi bớt nỗi đau của thân nhân liệt sĩ. Anh chia sẻ: “Xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng được anh em đồng đội đi trước truyền đạt lại kinh nghiệm, cũng như tự trau dồi học hỏi, tôi đã tự tin và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập tìm đồng đội trên đất Lào.

 

Hành trang mang theo của cán bộ, nhân viên Đội quy tập trong chuyến công tác đặc biệt này là bản đồ, la bàn, ống nhòm, cuốc xẻng, quân tư trang cá nhân, lương thực, thực phẩm, thuốc men đủ dùng trong thời gian 7 tháng thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã chỉ đạo ổn định tổ chức biên chế, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Lào mùa khô 2022 - 2023. Đồng thời tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng tiếng Lào cho 100% cán bộ, nhân viên Đội quy tập.

Trung tá Phạm Xuân Tùng, Chính trị viên Đội quy tập cho biết: “Đến nay đơn vị đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mùa khô 2022 - 2023. Xác định đi tìm hài cốt liệt sĩ như tìm người thân của chính mình, cán bộ, nhân viên Đội quy tập luôn tâm huyết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tùng cho biết thêm: Quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước đã hết sức khó khăn, thì nhiệm vụ này trên đất bạn Lào lại càng khó khăn gấp bội. Bởi điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, nhiều sông suối, chủ yếu rừng rậm, núi non hiểm trở; mộ liệt sĩ nằm rải rác, xa khu dân cư, khó phát hiện, phần lớn không có sơ đồ mộ chí, các dấu vết để xác định vị trí mai táng hầu như không còn, nguồn tin thu thập độ chính xác không cao

Tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập trên đất Lào.

 

36 năm qua, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm cất bốc được 2.241 mộ hài cốt liệt sỹ là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên mảnh đất Hủa Phăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đưa về nước an táng. Riêng mùa khô 2021-2022, đội đã quy tập đưa về nước an táng được 16 mộ, vượt chỉ tiêu 01 mộ so với kế hoạch. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn còn trên 120 mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nghiêm túc; quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”; đồng thời thấu hiểu nỗi đau của gia đình, thân nhân các liệt sĩ đang từng ngày mong ngóng đưa các anh trở về, bằng tất cả tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn bền bỉ với hành trình tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ quê hương.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội