A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mẹ Việt Nam Anh hùng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, rất nhiều người dân huyện Yên Thành (Nghệ An) đã chung tay ủng hộ các trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly phòng, chống dịch, trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Thìn, 89 tuổi, ở xóm 5, xã Trung Thành.

Mẹ Thìn có 3 người con là liệt sỹ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dù tuổi cao, sức yếu, hàng ngày phải thuốc thang điều trị tốn kém nhưng qua theo dõi ti vi biết tin Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân đồng lòng ủng hộ phòng, chống dịch, Mẹ đã dành dụm số tiền tiết kiệm nhờ con cháu mua 1 tạ gạo và 200 quả trứng vịt ủng hộ chống giặc Covid-19.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Thìn.

Rất nhiều lần mẹ Thìn muốn xuống khu cách ly tại Trường Trung cấp kỹ thuật nghề trên địa bàn huyện để trực tiếp gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại đây nhưng vì sức khỏe không bảo đảm nên chiều ngày 8/4/2020, mẹ nhờ cháu nội của mình là anh Cao Đình Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trung Thành mang 1 tạ gạo và 200 quả trứng xuống Ban CHQS huyện để ủng hộ khu cách ly.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc và Ban CHQS huyện Yên Thành  tiếp nhận hỗ trợ của mẹ Thìn.

Biết tin Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Thìn dành dụm tiền tiết kiệm ủng hộ khu cách ly, mọi người ai cũng xúc động. Gặp chúng tôi, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện hay các cơ quan, đoàn thể ở huyện Yên Thành đều có chung suy nghĩ: “Việc làm của mẹ Thìn thôi thúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà phải cố giắng, trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng trong phòng, chống đại dịch Covid-19”.

Bài, ảnh: NGUYỄN TÂM QUANG


Tác giả: NGUYỄN TÂM QUANG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội