A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu: Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), chiều ngày 19/7/2018, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà của Bộ Quốc phòng và của Bộ Tư lệnh Quân khu tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa và một số gia đình chính sách trên địa bàn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu động viên các đối tượng
chính sách đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa.
Các đại biểu dự buổi tặng quà.

    

 Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho 226 đối tượng là thương binh nặng; thương binh tâm thần kinh, người có công, vợ, con liệt sỹ tật nguyền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng bị nhiểm chất độc da cam Dioxin. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa từng bước được đầu tư cơ sở vật chất, củng cố nơi ăn, nghỉ và các trang thiết bị y tế. Nhờ vậy, chất lượng chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng các đối tượng chính sách tầng bước được cải thiện.

Trao quà của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 
cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa.
Tặng quà của Bộ tư lệnh Quân khu cho các đối tượng chính sách.

 

     Tặng quà động viên của Bộ Quốc phòng và của Bộ tư lệnh Quân khu cho cán bộ, nhân viên và các đối tượng chính sách đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu bảy tỏ lòng biết ơn những cống hiến hy sinh của các thương binh, người có công trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh Quân khu thăm, động viên các thương binh
 đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dương Người có công tỉnh Thanh Hóa.
Thăm, tặng quà cho Thương binh 1/4 Nguyễn Xuân Việt mắc bệnh hiểm nghèo
sinh sống ở phường Quảng Tâm, Tp Thanh Hóa.
Thăm, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Ân là Vợ liệt sỹ ở xã Hoằng Thái, huyện Hoàng Hóa.

 

 Đồng thời, chia sẻ với nhưng nổi đau, khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại trên các đối tượng chính sách. Bộ tư lệnh Quân khu 4 mong muốn, cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên quan tâm, động viên, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công yên tâm điều trị, sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy tốt truyền thống “Thương binh tàn nhưng không phế”.

                                                                              Tin, ảnh:TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội