Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:24
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: Tìm kiếm, cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Trong 3 ngày, từ 18 đến 20-4-2019, Đội Quy tập mộ liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập và tổ chức cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ ở khu vực Tây Bắc điểm cao 181 (Bãi Nghĩa trang Trạm phẫu Cây Khế) tại khu rừng cao su Tà Nga thuộc thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin của ông Phạm Công Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ và một số bà con nhân dân ở xã Cam Nghĩa cung cấp, Đội Quy tập mộ liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện 6 mộ liệt sĩ. Sau 3 ngày tổ chức cất bốc, đơn vị đã tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật. Trong đó, các hài cốt được gói trong tăng, chôn cách nhau 2-3m, ở độ sâu 50-60cm so với mặt đất. Hài cốt liệt sĩ đều còn nguyên răng, xương cánh tay, xương ống chân cùng các di vật như: Thắt lưng, cúc áo, bật lửa, gương lược, lọ thuốc cá nhân bằng thủy tinh, bút kim tinh, ví da, đồng tiền xu...

Ngay sau khi cất bốc quy tập, các hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập mộ liệt sĩ của Sư đoàn 968 đưa về quản lý tại khu vực vườn cao su Tà Nga để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ ra các khu vực lân cận.

Dưới đây là một số hình ảnh Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ:

Đội Quy tập mộ liệt sĩ của Sư đoàn 968 đang tiến hành tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

 

Hài cốt liệt sĩ khai quật được gói trong tăng cẩn thận.

 

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy cùng các di vật.
Các di vật được tìm thấy trong các ngôi mộ liệt sĩ.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn thắp hương cho các anh hùng liệt si vừa tìm thấy.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội