A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 37 ở huyện Gio Linh, Quảng trị

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 37 ở huyện Gio Linh, Quảng trị

Sáng ngày 25/9/2018, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 584 và Ban CHQS huyện Gio Linh (Bộ CHQS Quảng Trị) tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nông trường Dốc Miếu thuộc thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh đã phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, đến trưa ngày 25/9 nâng tổng số hài cốt tìm thấy ở khu vực này là 37 hài cốt liệt sĩ.

 

Hài cốt liệt sĩ quy tập tại địa bàn Nông trường Dốc Miếu, thôn Xuân Mai, xã Gio Bình đang được chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh. 

Ảnh: C.T.V

3 hài cốt liệt sĩ đơn vị vừa quy tập trong sáng ngày 25/9 có kèm theo các di vật như xương, răng, tăng, võng gói hài cốt, áo quần, dày, dép bộ đội... Các hài cốt liệt sĩ chôn cách nhau từ 1,5 – 2 m, ở độ sâu 1 m – 1,5m. Hiện nay các lực lượng tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm đưa hết các hài cốt liệt sĩ tại khu vực này về nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh để an táng.

Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ quy tập được ngày 24/9 có di vật là chiếc bút máy khắc chữ dòng thứ nhất “Nguyễn Văn Hưng”, dòng thứ hai khắc chữ “Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh”, dòng thứ ba khắc chữ “Lê Thị Thể” (hoặc “Lê Thị Thế”); phía đầu ngòi viết chiếc bút này còn khắc chữ “Hưng” và “Thể” (hoặc Thế), sau khi Báo Quân khu 4 thông tin và được chia sẻ qua mạng xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Lộc và huyện Can Lộc đã xác định rõ thân nhân liệt sĩ. Theo đó, liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1948, nhập ngũ năm 1965 thuộc đơn vị Trung đoàn 27 và hy sinh ngày 13/9/1968 tại địa bàn huyện Gio Linh. Liệt sĩ Hưng là con đầu của ông Nguyễn Văn Hưng (phong tục gọi tên bố bằng tên con trai đầu  ở một số địa phương), quê quán thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Còn dòng chữ “Lê Thị Thể” khắc trên chiếc bút máy chính là tên vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng. Anh chị cưới nhau được một thời gian ngắn thì anh lên đường nhập ngũ và sau 4 năm anh hy sinh thì chị Lê Thị Thể đi lấy chồng hiện đang ở thôn Thái Xá 2, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình đang chuẩn bị vào Quảng Trị làm thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng về quê an táng.

Vậy, ai là đồng đội đã từng công tác, chiến đấu với liệt sĩ  Nguyễn  Văn Hưng (Trung đoàn 27) tại địa bàn huyện Gio Linh hoặc biết thông tin về đơn vị hay các liệt sĩ được an táng tại khu vực này, xin báo tin cho Thượng tá Lê Phương Đông, Chính trị viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS Quảng Trị, số điện thoại: 0983.621.720.

Ngọc Thăng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội