Đại hội của “quyết rõ, làm nhanh”
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được nền tảng quan trọng trên nhiều lĩnh vực, song cũng đứng trước những thách thức mới đối với sự phát triển. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, tốc độ cao hơn, cách làm sáng tạo và hiệu quả hơn.
Thực tiễn phát triển cho thấy, không ít chủ trương đúng, tầm nhìn xa, nguồn lực lớn nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng. Trong bối cảnh mới, khi thời gian là yếu tố cạnh tranh trực tiếp, việc chậm trễ ra quyết định, lúng túng trong thực hiện sẽ khiến đất nước vuột mất cơ hội bứt phá.

Nhìn lại thời gian trước thềm Đại hội XIV, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị các cấp hướng đến đại hội bằng tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, “quyết rõ, làm nhanh”, khắc phục khâu yếu, có kết quả tạo đà cho phát triển. Nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động được xây dựng, triển khai quyết liệt, từ tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, đến thúc đẩy đầu tư hạ tầng, tăng trưởng...
Các quyết sách ngày càng rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình và trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động, tránh dàn trải, sợ sai, né tránh. Nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, tháo gỡ điểm nghẽn. Tại TP Hồ Chí Minh, nơi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được thông qua, khởi công trong thời gian ngắn, cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ từ nghị quyết đến hành động, làm nhanh nhưng không nóng vội, kiểm soát chặt chẽ.
Đại hội XIV phản ánh kỳ vọng lớn của toàn Đảng, toàn dân về kỷ nguyên phát triển mới. Yêu cầu đột phá đòi hỏi phải gắn chặt tư duy chiến lược với tinh thần “quyết rõ, làm nhanh”, thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Nguồn: QĐND



